Thứ năm, 25/04/2024 | 16:07
RSS

Thi thể học sinh đuối nước ở Hà Tĩnh trôi dạt vào biển Quảng Bình

Thứ ba, 21/11/2017, 20:05 (GMT+7)

Sau một tuần trôi dạt trên biển, thi thể của nạn nhân bị đuối nước tại Thiên Cầm (Hà Tĩnh) đã trôi dạt vào bờ biển thuộc xã Hải Ninh (Quảng Bình) và được chính quyền địa phương tổ chức an táng.

Thi thể học sinh đuối nước ở Thiên Cầm dạt vào biển Quảng Bình

Gia đình dựng bàn thờ tạm bên mép biển thắp hương cho Phong. Ảnh: Infonet

Liên quan đến vụ việc học sinh đuối nước ở biển Thiên Cầm, chiều ngày 21/11, trao đổi với báo chí, ông Phạm Văn Liệu, Chủ tịch UBND xã Hải Ninh (Quảng Ninh, Quảng Bình) cho biết một người dân địa phương trong lúc đi nhặt ve chai tại bờ biển đã phát hiện một thi thể trôi dạt vào bờ biển của địa phương.

“Do không biết thân nhân của nạn nhân nên chính quyền đã tổ chức mai táng. Sau khi đã mai táng thi thể, chúng tôi nhận được tin báo về vụ đuối nước thương tâm xảy ra ở biển Thiên Cầm, nghi ngờ đây là thi thể của em Hồ Xuân Phong, chúng tôi đã báo với chính quyền địa phương của gia đình em Phong đang sinh sống.

Qua quá trình nhận dạng, thân nhân của em Phong xác nhận đó là thi thể em Hồ Xuân Phong (học sinh lớp 8, trường THCS Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh)” – ông Phạm Văn Liệu thông tin trên Báo Dân Việt.

Thi thể học sinh đuối nước ở Thiên Cầm dạt vào biển Quảng Bình

Thân nhân em Hồ Xuân Phong mòn mỏi chờ đợi thông tin của em. Ảnh: Dân Việt

Qua xác minh bước đầu, khi được vớt lên, thi thể của nạn nhân hầu như còn nguyên vẹn, ở phần cổ và đầu bắt đầu có dấu hiệu phân hủy.

Tuy nhiên, qua đối chiếu với hình dáng, kích thước chiều cao, độ tuổi, giới tính... đặc biệt trên thi thể nạn nhân có đeo một vòng đá ở cổ tay trái và mặc một chiếc quần lót màu xanh nõn chuối có 2 sọc là hoàn toàn khớp với lời khai của gia đình nạn nhân. 

Trước đó, em Hồ Xuân Phong (14 tuổi) cùng nhóm học sinh trường THCS Cẩm Trung (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) trong lúc đang tắm biển tại bãi biển Thiên Cầm không may gặp nạn do sóng biển đánh trôi. Cùng gặp nạn với em Phong còn có Nguyễn Quang Dũng

Đến ngày 14/11 thi thể của em Nguyễn Quang Dũng đã được phát hiện tại khu vực gần đó, còn thi thể của em Hồ Xuân Phong bị trôi dạt vào Quảng Bình tới một tuần sau mới được phát hiện.

Hiện tại, gia đình nạn nhân đang làm các thủ tục để đưa thi hài em Hồ Xuân Phong về quê chôn cất. 

PV (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN