Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:56
RSS
Để thua cách biệt trước U15 SLNA ở vòng bán kết, U15 HAGL bỏ lỡ cơ hội giành quyền vào chơi chung kết U15 quốc gia 2022.
Đài truyền hình Việt Nam đến thời điểm này vẫn chưa có động thái mới liên quan tới việc mua bản quyền World Cup 2022.
Cầu thủ đang chơi bóng ở Anh của Thái Lan là Thanawat Suengchitthawon chính thức lỡ hẹn với AFF Cup 2022 vì chấn thương.
Bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 của Viettel trước SLNA được ghi bởi một siêu phẩm của Hoàng Đức. Đánh giá về học trò cưng sau trận đấu này, HLV người Hàn Quốc - Bae Ji-won dành cho cậu học trò nhiều lời có cánh.
Theo HLV Chu Đình Nghiêm của Hải Phòng FC, đội bóng này vẫn cần thêm khá nhiều điểm để trụ hạng ở mùa giải năm nay.
Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, huấn luyện viên Huy Hoàng chỉ ra nguyên nhân khiến đội bóng của ông để thua cách biệt trước đội chủ nhà Viettel.
Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận, HLV Kiatisak cho biết tôn trọng các quyết định của trọng tài và cho biết HAGL chỉ dám đặt mục tiêu có mặt trong Top 3 ở mùa giải năm nay.
Trong một ngày thiếu vắng Công Phượng và Hồng Duy, HAGL đã để thua sát nút 1-2 trước Hải Phòng và tiếp tục tụt bậc trên bảng xếp hạng.
Ở buổi họp báo trước trận đấu, HLV Nguyễn Huy Hoàng của SLNA cho hay Xuân Mạnh đủ sức vô hiệu hóa Hoàng Đức bên phía Viettel.
HLV Chu Đình Nghiêm đánh giá cao đội chủ nhà HAGL, nhưng tin vào một chiến thắng cho đội nhà ở vòng đấu thứ 13 V.League.
Ít tuần sau khi chia tay chia tay cựu Vua phá lưới giải vô địch quốc gia Campuchia Marcio Marques, mới đây đội bóng thành Nam tiếp tục thanh lý hợp đồng với Fagan.
Chia sẻ trong buổi họp mới nhất, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan khẳng định tham vọng giành vé dự World Cup 2026.
Hãng truyền thông Indosport của Indonesia vừa có bài nhận định về vòng loại giải châu Á sắp tới trong đó họ đánh giá cao U20 Việt Nam.
Theo cựu còi vàng của bóng đá Việt Nam, Ban kỷ luật VFF cần có án phạt nguội cho Đoàn Văn Hậu với hành động đánh cùi chỏ Văn Thanh ở vòng 12 V.League vừa qua.
Xem theo ngày