Thứ năm, 28/03/2024 | 12:15
RSS

Tổng Giám đốc Vietlott từ chức Tống Quốc Trường là người thế nào?

Thứ tư, 11/10/2017, 07:36 (GMT+7)

Chưa đầy 10 năm, ông Tống Quốc Trường từ Trợ lý Giám đốc PVFC trở thành Tổng Giám đốc Tổng PVFC. Sau đó, ông Tống Quốc Trường bất ngờ xuất hiện với vai trò mới là Tổng giám đốc Vietlott.

Sếp mới Vietlott, Tống Quốc Trường, Nguyễn Thanh ĐạmÔng Tống Quốc Trường, nguyên Tổng Giám đốc Vietlott 

Mới đây, thông tin ông Tống Quốc Trường, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) từ chức vì "lý do cá nhân" và đã được Bộ Tài chính chấp thuận khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ, nhất là trong giai đoạn Vietlott đang làm ăn hưng thịnh như hiện tại.

Được biết ông Tống Quốc Trường sinh năm 1972 tại Nam Định. Từ tháng 4/1997, ông Trường là Phó phòng phụ trách Phòng Kinh tế Kế hoạch - Xí nghiệp kinh doanh Công ty Thạch Bàn. Đến tháng 10/2001, ông Trường là Trợ lý Giám đốc Tổng Công ty tài chính cổ phần dầu khí Việt Nam (PVFC).

Tháng 12/2002, ông Tống Quốc Trường được bổ nhiệm làm Phó phòng Tổ chức Hành chính PVFC.

Tháng 12/2003, ông Tống Quốc Trường trở thành Phó phòng Kế hoạch Tổng hợp PVFC. Một tháng sau đó, ông Trường được bổ nhiệm là Phó Văn phòng Giám đốc và HĐQT PVFC. Đến tháng 12/2004, ông Trường trở thành Chánh văn phòng Giám đốc và HĐQT PVFC.

Nửa năm sau, tức tháng 7/2005, ông Tống Quốc Trường là Trưởng phòng Kế hoạch thị trường PVFC.

Tiếp nửa năm sau, tức 2/2006, ông Trường đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng Đầu tư PVFC. Đến tháng 8/2006, ông Trường tiếp tục được bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc PVFC. 1 năm sau, tức 6/2007, ông Trường được bổ nhiệm là Tổng Giám đốc PVFC.

Từ 6/2007 đến tháng 3/2010, ông Tống Quốc Trường giữ trọng trách Tổng Giám đốc Tổng Công ty tài chính cổ phần dầu khí Việt Nam (PVFC). Trước ông Trường, vị trí này do ông Nguyễn Xuân Sơn đảm nhiệm. Nguyễn Xuân Sơn đã bị bắt và khởi tố và nhận mức án tử hình liên quan tới những sai phạm trong quá trình lãnh đạo tại PVN.

Như vậy, chỉ chưa đầy 10 năm, ông Tống Quốc Trường từ Trợ lý Giám đốc PVFC trở thành Tổng Giám đốc Tổng PVFC. Sau đó, ông Tống Quốc Trường bất ngờ xuất hiện với vai trò mới là Tổng giám đốc của Công ty điện toán Việt Nam (Vietlott) và được giới thiệu là "được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam từ tháng 8/2012" và "đã có nhiều năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, đặc biệt là định chế tài chính.

Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí Tổng giám đốc, ông Tống Quốc Trường đã từng giữ nhiều chức vụ cao như Trưởng Ban, Tổng Giám đốc tại Ban chuyên môn và Doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam".

Trước đó, năm 2004 và 2005, ông Tống Quốc Trường được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen theo QĐ số 431/TTg ngày 20/05/2005 và 1247/TTg ngày 19/09/2006. Năm 2006, ông Trường được nhận Huân chương Lao động hạng III theo quyết định số 542/QĐ CTN ngày 11/06/2007 của Chủ tịch nước và là 1 trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2007.

Đến cuối 2011, Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) ra đời. Lúc này, ông Tống Quốc Trường là một trong 4 thành viên đầu tiên đặt nền móng xây dựng công ty và cũng là Tổng giám đốc đầu tiên của Vietlott cho tới nay.

Mặc dù vậy, phải đến gần 5 năm sau (khoảng tháng 7/2016), khi Vietlott mới phát hành loại hình Mega 6/45, công ty này mới thoát khỏi cảnh thua lỗ ngoạn mục và trở thành "hiện tượng" xổ số khi liên tiếp trao những giải thưởng trị giá hàng chục cho tới hơn trăm tỷ đồng cho nhiều người may mắn.

Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2017, tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp này là 133 tỷ đồng. Nếu so với các công ty xổ số truyền thống lớn trên thị trường về cả quy mô và doanh thu, công ty này hiện tại đã đứng vào top 5 doanh nghiệp xổ số lớn nhất nước. 

Tuy nhiên, giữa lúc Vietlott đang "ăn nên làm ra", tháng 10/2017, ông Tống Quốc Trường bất ngờ từ chức với "lý do cá nhân" khiến dư luận bất ngờ.

T.H
Theo Đời sống Plus/GĐVN