Thứ năm, 25/04/2024 | 13:16
RSS

Xõa hết mình trong tiệc rượu, thiếu nữ 10x thành "mỡ treo miệng mèo"

Thứ tư, 08/03/2017, 17:11 (GMT+7)

Ham vui trong bữa tiệc mừng bạn đỗ đại học, thiếu nữ 17 tuổi uống rượu, bia quá chén đến mức say khướt khiến kẻ hiếp dâm trẻ em có cơ hội lợi dụng.

Mới đây, TAND huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk vừa mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Công Việt (sinh năm 1997, trú tại thôn Tam Phong, xã Ea Tam, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) về tội Hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân vụ án là cháu H. (sinh năm 2000, người cùng xã).

hiếp dâm trẻ em 1

Cả bị cáo và bị hại trong vụ án hiếp dâm trẻ em ở Đắk Lắk đều còn rất trẻ. Ảnh minh họa 

Theo cáo trạng, khoảng 18h ngày 4/9/2016, Việt đến nhà bạn là Tâm ở cùng thôn dự tiệc liên hoan mừng đậu đại học. Đến khoảng 20h cùng ngày, H. và một thiếu nữ khác tên T. (sinh năm 2001, trú cùng xã) cũng đến nhà Tâm chơi và tất cả đều uống rượu, bia.

Đến 23h cùng ngày, tiệc rượu có thêm Lý Văn Xuân (sinh năm 1998, trú tại xã Ea Tam, huyện Krông Năng). Một lúc sau, tất cả ra về. Thấy hai thiếu nữ quá say, Việt và Xuân đã chia nhau cõng người về nhà. Khi về đến tiệm Internet Hào Như gần đó, Việt gặp một người bạn là anh Hà Văn Hiến đang chơi ở đó.

Thấy hai bạn gái không tỉnh táo, Việt đã hỏi anh Hiến cho H. và T. tới ngủ nhờ. Sau khi đưa hai thiếu nữ vào phòng ngủ nhà anh Hiến, Xuân qua phòng bên cạnh nghỉ ngơi còn Việt về nhà riêng ở gần đó. Đến khoảng 2h ngày 5/9/2016, Việt tỉnh giấc và quay lại nhà anh Hiến để xem tình hình H. và T. thế nào.

Thấy 2 thiếu nữ vẫn đang ngủ, thanh niên này quyết định ngủ lại nhà anh Hiến luôn rồi cùng Xuân leo lên giường nằm chung với H. và T. Khoảng 10 phút sau, lợi dụng lúc H. vẫn say rượu và ngủ say không biết trời đất gì, Việt nảy sinh ý định hiếp dâm cô bé.

hiếp dâm trẻ em 2

Đã có nhiều vụ án hiếp dâm trẻ em xảy ra do nạn nhân quá say rượu. Ảnh minh họa

Trong lúc đối tượng đang thực hiện hành vi đồi bại, nạn nhân bất ngờ tỉnh dậy, đạp vào người “yêu râu xanh” rồi vào nằm cạnh T, còn Việt mặc quần vào rồi tiếp tục ngủ. Lúc này, Xuân cũng cởi khóa quần và dùng tay sàm sỡ “vùng kín” của T.

Sáng hôm sau, gia đình hai nạn nhân H. và T. đã làm đơn tố giác hành vi của Việt và Xuân lên cơ quan công an. Quá trình điều tra đã chứng minh, Lý Văn Xuân có hành vi dâm ô đối với cháu Thanh. Tuy nhiên, khi thực hiện hành vi phạm tội Xuân chỉ mới 17 tuổi 10 tháng nên chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Do đó, không đề cập xử lý về hình sự đối với Xuân.Trong khi đó, Việt bị truy tố về tội Hiếp dâm trẻ em. Tại phiên tòa ngày 7/3, TAND huyện Krông Năng đã tuyên phạt bị cáo Việt 6 năm tù.

Vụ việc nói trên là bài học cho nhiều cô gái vì ham vui, rượu bia quá chén mà không đủ tỉnh táo để tự bảo vệ mình. Trên thực tế, đã có không ít vụ hiếp dâm xảy ra nạn nhân say rượu nên tạo cơ hội cho “yêu râu xanh” giở trò đồi bại.

Trước đó vào đầu tháng 3 này, TAND tỉnh Bắc Ninh cũng vừa đưa ra xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Lô Minh Huyên (sinh năm 1985, trú tại thôn Khau Thán, xã Tràng Sơn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn) về tội Hiếp dâm trẻ em.

hiếp dâm trẻ em 3

Bị cáo Lô Minh Huyên bị tuyên phạt 17 năm tù vì tội Hiếp dâm trẻ em. Ảnh Dân Trí

Theo cáo trạng, Lô Minh Huyên thuê trọ đối diện phòng ở của em H.T. (sinh năm 2000, trú tại xã Kiên Thành, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) ở thôn Đồng Xép, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Khoảng 13h ngày 23/3/2016, tại phòng trọ, lợi dụng lúc thiếu nữ này say rượu, không làm chủ được hành vi, Huyên đã có hành vi giao cấu với H.T.

Sau khi Huyên về, do xấu hổ và tủi nhục, H.T. đã dùng dao lam cắt tay tự sát nhưng không thành. Đến sáng hôm sau, T tiếp tục dùng dao lam cắt tay rồi uống 6 viên thuốc Panadol Extra để tự tử nhưng được mọi người cùng khu trọ phát hiện và đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết

Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi hiếp dâm trẻ em. Trên cơ sở xem xét toàn diện tài liệu, chứng cứ của hồ sơ vụ án, quá trình xét hỏi tại phiên tòa cũng như đề nghị của Viện kiểm sát, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lô Minh Huyên 17 năm tù.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus