Thứ năm, 25/04/2024 | 01:02
RSS

Không tìm được gái bán dâm, 9x mò vào trạm y tế giở trò bệnh hoạn

Thứ bảy, 04/03/2017, 08:50 (GMT+7)

Đi mua dâm nhưng không được, đối tượng 9x đã mò vào trạm y tế xã và tìm cách khống chế, hiếp dâm nữ nhân viên rồi cướp tài sản.

Trao đổi với báo chí, cơ quan Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết đơn vị này vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và tạm giam nghi can Nguyễn Tuấn Hảo (sinh năm 1992, trú xã Diên Điền, huyện Diên Khánh) để tiếp tục điều tra về hành vi Cướp tài sản.

cướp tài sản 1

Hiếp dâm không thành, Nguyễn Tuấn Hảo liền cướp tài sản của nạn nhân. Ảnh Dân Trí

Theo cơ quan điều tra, trước đó, vào khoảng 17h ngày 28/2, Hảo điều khiển xe máy lòng vòng ở khu vực Cây số 5 (xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang) để tìm gái bán dâm nhưng không có. Trên đường quay trở về, đối tượng phát hiện chị X. đang làm việc một mình trong trạm y tế xã Vĩnh Thạnh.

 Lúc này, đối tượng dừng xe, lân la vào trong rồi giả vờ bắt chuyện. Lợi dụng lúc chị X. không để ý, nam thanh niên đã khống chế chị này để thực hiện hành vi hiếp dâm nhưng bất thành do nạn nhân kháng cự quyết liệt.

Sợ bị lộ, hắn ta lục lọi người nạn nhân lấy một điện thoại di động cùng 80 nghìn đồng rồi lên xe tẩu thoát. Ngay sau đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Nha Trang đã vào cuộc điều tra và đến ngày 1/3 thì bắt giữ nghi phạm này.

Tại cơ quan công an, nghi can này đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện vụ án đang được Công an TP Nha Trang tiếp tục điều tra, làm rõ.

cướp tài sản 2

Tang vật vụ cướp tài sản ở Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh Dân Trí

Đáng chú ý, trước đó vài ngày, Công an thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) cũng đã bắt giữ  nghi phạm Nguyễn Văn Lộc (sinh năm 1995, trú ở phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy) về hành vi Cướp tài sản và Hiếp dâm.

Nạn nhân của Lộc là chị A. (sinh năm 1995, trú phường Phước Vĩnh, TP Huế - tên nạn nhân đã được thay đổi), đồng nghiệp cùng làm việc với nghi phạm tại một công ty may ở TP Huế.

Theo hồ sơ vụ án, vào lúc 11h30 ngày 21/2, sau khi ăn trưa tại công ty, Lộc rủ chị A. cùng mình đi lấy quà sinh nhật. Nghi phạm điều khiển xe máy chở A lên khu vực gần Đại học Luật (Đại học Huế). Tại đây, Lộc giả vờ mượn điện thoại di động của chị A.

Sau đó, nghi phạm tiếp tục chở chị A. theo hướng lên đồi Nam Lăng (phường Thủy Phương). Thấy bất thường, cô gái cảnh giác đòi nhảy xuống xe thì Lộc rút một chiếc kéo bấm ép ra, buộc A. phải tiếp tục đi với mình nếu không sẽ bị giết.

cướp tài sản 3

Nguyễn Văn Lộc đã lừa nữ đồng nghiệp vào rừng rồi hiếp dâm, cướp tài sản. Ảnh Zing News

Quá hoảng sợ, nạn nhân buộc phải nghe theo lời tên đồng nghiệp. Đến một khu rừng núi vắng vẻ, Lộc dùng kéo bấm uy hiếp chị A. để thực hiện hành vi hiếp dâm. Thực hiện xong hành vi đồi bại, Lộc còn lấy luôn điện thoại và 300 nghìn đồng của nạn nhân.

Gây án xong, nghi phạm lập tức bỏ trốn vào TP.HCM Sau nhiều ngày lẩn trốn, kẻ hiếp dâm, cướp tài sản đã ra đầu thú và bị Công an thị xã Hương Thủy bắt khẩn cấp vào ngày 26/2.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus