Thứ sáu, 26/04/2024 | 17:10
RSS

Sau vụ Trấn Thành bị "cấm sóng", khán giả nghĩ gì về hài nhảm hiện nay?

Thứ bảy, 29/04/2017, 16:42 (GMT+7)

Sự việc Trấn Thành bị cấm sóng trên đài truyền hình Vĩnh Long đang gây xôn xao những ngày qua, vậy khản giả đã đưa ra những ý kiến gì về hài nhảm hiện nay?

Hiện tại, các chương trình gameshow hài trên truyền hình khá nhiều như Ơn giời cậu đây rồi, Cười xuyên Việt, Thách thức danh hài, Tiếu lâm tứ trụ, Cặp đôi hài hước,... khiến khán giả cảm thấy “bội thực” về hài.

Trấn Thành bị cấm sóng1

Dưới dây là ý kiến khác nhau của khán giả về hài nhảm hiện tại:

Huy Anh (TP.HCM): “Trước đây khi Thách thức danh hài lần đầu ra đời, cả gia đình tôi đón xem không thiếu tập nào vì sự pha trò của các thí sinh và nét duyên dáng của ban giám khảo Trấn Thành - Việt Hương. Nhưng bắt đầu từ mùa 3, tôi thấy dường như nhiều thí sinh tham gia thể hiện các tiết mục khá vô duyên.

Đỉnh điểm tôi bức xúc là phần trình diễn của thí sinh Tấn Lợi ở vòng chung kết. Tiết mục hời hợt đến mức tôi không hiểu điều gì làm Trấn Thành cười đến mức không kiểm soát được bản thân để thí sinh đoạt 150 triệu đồng một cách không thuyết phục. Tôi cho rằng đây đúng là những tiết mục hài rất nhảm”.

Thanh Tùng (An Giang): ''Bản thân tôi luôn yêu thích các chương trình hài của đài và các nghệ sĩ như Hoài Linh, Việt Hương, Trấn Thành, trường giang Thu Trang... nên khi thấy các nghệ sĩ này biểu diễn, tôi đều đón xem. Thế nào là hài, thế nào là hài nhảm?

Theo tôi đó là đánh giá chủ quan của từng người xem thôi. Có phải chăng nó làm khán giả cười, thư giãn thì nó mới gọi là hài? Nó làm khán giả cảm thấy khó chịu thì nó là hài nhảm?''.

Trấn Thành bị cấm sóng2

Quang Thành (Vĩnh Long): ''Nhà đài luôn là khâu kiểm duyệt cuối cùng và quan trọng nhất trước khi đến được công chúng. Việc cho chương trình kém chất lượng lên sóng biểu hiện sự thiếu chuyên nghiệp của đài. Vậy tại sao lại chỉ đỗ lỗi cho nghệ sĩ là có nhiều tiết mục nhảm? Nếu nói đến việc nhà đài cấm sóng nghệ sĩ nào đó chỉ vì họ nhảm thì tôi không đồng tình?''.

Tuấn Vũ (Cần Thơ): ''Theo tôi, hài là một loại hình giải trí mục đích gây cười cho người xem. Cho dù đó là một câu nói, câu chuyện hay hành động chẳng ý nghĩa gì mà vẫn gây cười thì đó là nét duyên của nghệ sĩ. Với cá nhân tôi cũng hay xem hài thì hài miền Nam dễ cười hơn vì khi xem mình hiểu ra vấn đề ngay. Còn hài Bắc thì thâm thúy sâu sắc''.

Trấn Thành bị cấm sóng3

Như Thủy (Bắc Ninh): ''Cuộc sống này quá phức tạp, bon chen và nhiều ganh đua nên hài là một phần xoa dịu những điều ấy. Thế nên tôi không nghĩ mình quá khắt khe với các loại hình thức hài, chỉ cần hài đó không quá dung tục và ngôn từ không hay mà thôi.

Hài nhảm cũng là một yếu tố nhỏ của loại hình giải trí. Ai thích xem hài nhảm vui thì xem, ai thích nhân văn thì xem hài thâm thúy. Mỗi người có cách lựa chọn riêng, không nên cấm hay sắp đặt một điều gì với khán giả".

Đình Cường
Theo Đời sống Plus