Chủ nhật, 28/04/2024 | 23:43
RSS

Sau Galaxy Note 7, đến lượt Galaxy S6 bỗng dưng phát nổ

Thứ sáu, 09/12/2016, 10:41 (GMT+7)

Sự cố Galaxy Note 7 nổ pin chưa kịp lắng xuống, Samsung tiếp tục nhận thông báo về việc sản phẩm điện thoại Galaxy S6 bị cháy.

Trên một chuyến bay của China Airlines, số hiệu CI027, xuất phát Trung Quốc đến Đài Bắc, một chiếc điện thoại Galaxy S6 bỗng dưng phát nổ. Điều này khiến nhiều người liên tưởng đến chiếc điện thoại Galaxy Note 7 cũng của Samsung.

Theo đó, chủ nhân của chiếc điện thoại Galaxy S6 đã bỏng nhẹ, tuy nhiên rất may là không nguy hiểm đến tính mạng. Còn về chiếc điện thoại sau khi phát nổ, bộ phận an ninh trên chuyến bay cũng đã xử lý kịp thời.

Điện thoại Galaxy S6 ảnh 1

Sản phẩm của Samsung, điện thoại Galaxy S6 cũng cháy như Galaxy Note 7

Được biết, chiếc điện thoại này sau khi cháy đã được bảo quản trong chậu đá. Sự cố này không khiến đám cháy bùng phát trên máy bay vì các thành viên phi hành đoàn đã dập lửa kịp thời bằng bình cứu hỏa.

Hình ảnh trên báo chí cho thấy một tiếp viên đang gắp chiếc điện thoại còn bốc khói bằng găng tay. Trên một phương tiện đặc biệt như máy bay, nếu xảy ra cháy nổ sẽ có hậu quả khôn lường, nhưng rất may là chuyến bay đã hạ cánh an toàn.

Điện thoại Galaxy Note 7 ảnh 2

Sự cố của chiếc điện thoại Galaxy S6

Trước đó, sự cố chiếc điện thoại Galaxy Note 7 đã khiến Samsung thiệt hại hơn 17 tỷ đô la, qua đó thất thế hoàn toàn trong cuộc đua với Apple. Đến thời điểm này, Samsung vẫn đang thu hồi những sản phẩm cháy nổ và chạy chương trình đổi trả cho khách hàng.

Tuy chỉ là một sự cố ngoài ý muốn và hiếm hoi đối với chiếc điện thoại Galaxy S6, nhưng kết hợp với sự cố của Galaxy Note 7 trước đó, có lẽ người dùng rất lo ngại khi mua những sản phẩm công nghệ của tập đoàn Samsung.

Nguyệt Anh (T/h)
Theo Đời Sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong thời đại công nghệ số hiện nay, không thể phủ nhận rằng việc người dùng lựa chọn một chiếc điện thoại thông minh phù hợp với nhu cầu của bản thân là một điều vô cùng quan trọng.