Thứ bảy, 27/04/2024 | 11:25
RSS

Rủ bạn trên mạng xã hội đi cướp tiệm vàng

Thứ ba, 26/03/2024, 16:39 (GMT+7)

Chỉ quen biết qua mạng xã hội, không biết thông tin về nhau nhưng các đối tượng vẫn rủ nhau đi cướp tiệm vàng.

bạn trên mạng xã hội đi cướp tiệm vàng

Hai đối tượng là bạn trên mạng xã hội rủ nhau đi cướp tiệm vàng. Ảnh: tienphong.vn

Báo Tuổi trẻ thông tin, Công an tỉnh Bắc Giang, Công an thành phố Bắc Giang vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can cướp tiệm vàng.

Trước đó, ngày 29/2, cơ quan công an nhận tin báo của chị N.T.T. - 33 tuổi, trú phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang - về việc bị một nam thanh niên giả vờ đến cửa hàng hỏi mua vàng rồi cướp đi một dây chuyền vàng 9999 nặng 5 chỉ.  Sau đó người này tẩu thoát cùng một thanh niên khác trên một chiếc xe.

Qua truy vết, lực lượng chức năng đã bắt giữ Lương Văn Hoàng, 26 tuổi, trú phường Vân Trung, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang về hành vi cướp giật tài sản. 

Tại cơ quan công an, Hoàng khai nhận hành vi phạm tội, song không biết rõ thông tin về thanh niên cùng đi cướp tiệm vàng vì cả hai chỉ quen qua Facebook.

Công an thành phố Bắc Giang lập chuyên án bắt giữ kẻ cướp còn lại.

Đến ngày 21/3, lực lượng chức năng đã bắt Nguyễn Thế Hoàng - 29 tuổi, trú xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế - về hành vi cướp giật tài sản.

Tình trạng các đối tượng chỉ quen biết qua mạng xã hội nhưng rủ nhau thực hiện những vụ trộm cướp liên tiếp xảy ra trong thời gian qua. Gần nhất là vụ cướp ngân hàng tại Đà Nẵng, các đối tượng ở không có việc làm, nợ nần nên tham gia nhóm kín Facebook "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều". Sau đó các đối tượng đã mua súng trên mạng xã hội để thực hiện cướp tài sản tại ngân hàng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng bắt giữ hai nghi phạm gây ra vụ cướp ngân hàng trên địa bàn là Trần Văn Trí (22 tuổi, trú xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) và Nguyễn Mạnh Cường (25 tuổi, trú xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam).

Hai đối tượng khai nhận, do không có công ăn việc làm, lại đam mê cờ bạc, cá độ bóng đá chơi game…, nên nợ nần tiền bạc. Trước đây cả 2 không quen biết nhau, chỉ gặp, trao đổi với nhau trên mạng xã hội thông qua hội nhóm liên quan đến việc xù nợ, làm liều. Khoảng đầu tháng 11/2023, Cường thuê nhà trọ trên đường Đồng Kè, quận Liên Chiểu, sau đó rủ Trí về ở cùng. Để có tiền tiêu xài, ban đầu 2 đối tượng rủ nhau đi cướp tài sản tại nhà dân, tuy nhiên sau đó đổi ý định và chuyển qua bàn bạc, thống nhất sẽ đi cướp ngân hàng.

Ngọc Châu (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại