Thứ sáu, 26/04/2024 | 22:32
RSS
Triều Tiên mới đây xác nhận thành lập một trường đại học về quốc phòng được đặt theo tên của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
Chính phủ Đan Mạch mới đây đã ra lệnh cho các trang trại nuôi chồn lấy da của nước này tiêu hủy hơn 1 triệu con chồn sau khi hàng ngàn con chết vì Covid-19 trong vài ngày.
Mới đây, Cộng hòa Síp (Cyprus) quyết định ngưng chương trình dùng tiền mua “hộ chiếu vàng” cho các nhà đầu tư nước ngoài từ ngày 1/11 tới đây.
Một công ty nghiên cứu, phát triển vắc xin Covid-19 của Trung Quốc đang xin ý kiến của giới chức năng nước này để tiêm vắc xin thử nghiệm cho các du học sinh.
Một linh mục sống tại Louisiana (Mỹ) đã bị bắt vì cáo buộc quay video quan hệ tình dục với hai cô gái trong nhà thờ mà ông này đang làm việc.
Một cụ ông khoảng 80 tuổi ở Ấn Độ đã bị chính các cháu trai mình chôn sống vì bị nghi hành nghề phù thủy.
Việc thử nghiệm lâm sàng đối với vaccine ngừa Covid-19 do Johnson & Johnson phát triển đã phải tạm dừng sau khi một tình nguyện viên xuất hiện vấn đề về sức khỏe.
Các nhà khoa học Mỹ đã xác nhận trường hợp đầu tiên tái nhiễm Covid-19 và đây cũng là ca tái nhiễm thứ 5 được xác nhận trên toàn thế giới.
Vắc xin Sputnik V ngừa Covid-19 của Nga có thể được sử dụng rộng rãi vào cuối tháng 10, đầu tháng 11 năm nay.
Bác sĩ Nhà trắng Sean Conley cho biết Tổng thống Donald Trump không còn nguy cơ lây nhiễm cho người khác, ông đã có kết quả xét nghiệm âm tính nhiều ngày liền với Covid-19.
Trung Quốc sẽ xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ hơn 9 triệu dân của thành phố cảng Thanh Đảo trong vòng 5 ngày sau một đợt bùng phát nhỏ với 6 ca nhiễm.
Singapore và Indonesia đã đồng ý mở lại các hoạt động kinh doanh thiết yếu và đi lại công vụ giữa hai nước.
Theo Tân Hoa Xã, trên 70 sinh viên tại một trường đại học ở thành phố Thái Nguyên, miền Bắc Trung Quốc, đã xuất hiện các triệu chứng của dịch viêm dạ dày do virus norovirus gây ra.
Tin tức thế giới 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay thứ 2 ngày 12/10/2020. Tin tức an ninh quốc tế nóng nhất trong ngày hôm nay.
Xem theo ngày