Thứ bảy, 27/04/2024 | 12:08
RSS

Quân đội Syria cùng Nga bao vây và diệt gọn 1.500 tay súng khủng bố IS

Thứ hai, 02/10/2017, 06:47 (GMT+7)

Nga cho biết: "Quân đội Syria với sự yểm trợ hiệu quả của Không quân Nga tiến hành bao vây tiêu diệt một nhóm chiến binh IS lớn, xâm nhập từ Iraq".

Bộ Quốc phòng Nga cùng quân đội Syria ngày 30/9 cho biết, trong thời gian từ ngày 19-29/9, Không quân nước này đã tiêu diệt 2.359 phiến quân IS, làm 2.700 tay súng bị thương, trong đó có gần 20 thủ lĩnh của tổ chức này.

Thông cáo cho biết thêm, các cuộc không kích của máy bay Nga ở Syria trong 11 ngày qua đã phá hủy 67 căn cứ của phiến quân, 51 kho vũ khí, 27 xe tăng, 21 bệ phóng tên lửa và gần 200 xe chuyên dụng của nhóm này.

Không quân Nga tại Syria hỗ trợ rất hiệu quả cho quân đội Syria. Ảnh: Air force

Không quân Nga tại Syria hỗ trợ rất hiệu quả cho quân đội Syria. Ảnh: Air force

Các cuộc không kích của Không quân Nga cũng giúp dập tắt các cuộc phản công của phiến quân IS và al-Nusra tại Idlib và Deir ez-Zor. Chiến sự diễn ra ác liệt nhất tại một khu vực thuộc tỉnh Deir ez-Zor giáp biên giới Iraq.

“Nhờ có sự hỗ trợ của Không quân Nga, quân đội Syria đã hoàn tất việc bao vây và tiêu diệt khoảng 1.500 phiến quân IS tràn từ Iraq vào khu vực phía Đông Deir ez-Zor”, Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Nga cùng quân đội Syria đã không kích tiêu diệt 2.300 phiến quân IS

Nga đã không kích tiêu diệt 2.300 phiến quân IS

Ngày 30/9 đánh dấu tròn hai năm ngày quân đội Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Syria theo đề nghị từ Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Moscow gần đây thông báo các lực lượng chính phủ Syria đã giành lại quyền kiểm soát với 87% diện tích Syria.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.