Thứ năm, 28/03/2024 | 17:55
RSS

Nga rầm rập mang tên lửa và xe tăng tới hỗ trợ quân đội Syria

Chủ nhật, 01/10/2017, 10:01 (GMT+7)

Ngoài viện trợ xe tăng, xe bọc thép, Nga còn chuyển giao cho quân đội Syria cả tổ hợp tên lửa đạn đạo.

Chiến trường Syria ngày càng khốc liệt, nơi đây không còn là cuộc chiến quốc tế chống khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nữa, sự can thiệp của các nước biến Syria thành cuộc chiến quốc tế, nơi tranh giành tầm ảnh hưởng giữa các nước lớn.

Masdar News dẫn nguồn tin quân sự cho biết, quân đội Nga hiện đã chuyển một số lượng lớn xe tăng T-62 và xe BRM-1K đến cảng Tartus vào tháng 8/2017, phục vụ cho chiến dịch tiến công giải phóng thành phố Deir Ezzor.

Xe tăng T-62 đã tới hỗ trợ cho quân đội Syria. Ảnh minh họa: RT

Xe tăng T-62. Ảnh minh họa: RT

Các xe tăng T-62 và xe BRM-1k là các phương tiện tác chiến tấn công chủ lực, xe BRM-1K là phiên bản xe trinh sát hỏa lực của dòng xe bộ binh chiến đấu BMP-1. Các xe tăng T-62 nâng cấp đã chứng minh được khả năng phòng thủ tốt trước những tổ hợp tên lửa chống tăng mà IS sở hữu.

Quân đội Nga đã tăng cường viện trợ cho các lực lượng vũ trang Syria những dòng xe đời cũ hơn, phù hợp với yêu cầu tác chiến trên chiến trường chống khủng bố, trình độ năng lực khai thác sử dụng phổ thông của các lực lượng vũ trang Syria, bao gồm cả lực lượng vũ trang địa phương NDF và quân tình nguyện.

Trong số những vũ khí Nga chuyển giao cho quân đội Syria phải kể đến tên lửa đạn đạo cực kỳ nguy hiểm OTR-21 Tochka. Ảnh: Sputnik

Trong số những vũ khí Nga chuyển giao cho quân đội Syria phải kể đến tên lửa đạn đạo cực kỳ nguy hiểm OTR-21 Tochka. Ảnh: Sputnik

Nga đang hỗ trợ tích cực cho chính phủ của tổng thống Assad. Ngoài viện trợ xe tăng, xe bọc thép, vũ khí cá nhân, nước này còn chuyển giao cho quân đội Syria cả tổ hợp tên lửa đạn đạo OTR-21 Tochka.

Việc Nga viện trợ cho chính phủ Syria những vũ khí nguy hiểm này khiến Mỹ "nóng mặt". Bởi số tên lửa đạn đạo này ngoài việc dùng để tiêu diệt phiến quân khủng bố IS, rất có thể quân đội Syria sẽ bắn tên lửa ORT-21 vào lực lượng dân chủ Syria (SDF) do Mỹ đỡ đầu.

Tuy vậy, Mỹ cũng không thể cản Nga trong việc chuyển giao vũ khí này. Hiện tại Mỹ cũng liên tục viện trợ quân sự cho lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đối lập với chính phủ Syria. 

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN