Thứ bảy, 20/04/2024 | 19:55
RSS

Những thực phẩm tối kỵ dùng chung với thuốc kẻo hối hận cả đời

Thứ hai, 16/10/2017, 09:03 (GMT+7)

Bạn không nên sử dụng những loại thực phẩm dưới đây khi uống thuốc vì chúng có thể làm mất tác dụng chữa bệnh của thuốc và khiến tình trạng bệnh kéo dài hơn.

thực phẩm tối kỵ dùng chung với thuốc, thực phẩm

Đồ uống có cồn kỵ thuốc chữa đau đầu

Nếu như ngày bình thường, những loại đồ uống có cồn (rượu, bia...) đã không tốt cho sức khỏe thì khi bạn phải điều trị đau đầu, những loại đồ uống này càng trở nên cấm kỵ hơn. Bởi nếu sử dụng, bạn không những luôn cảm thấy buồn ngủ, người lừ đừ, mệt mỏi, không thể tập trung làm việc mà còn rất có hại cho thần kinh của bạn.

thực phẩm tối kỵ dùng chung với thuốc, thực phẩm

Thuốc kháng sinh cấm kỵ sữa

Theo các chuyên gia y tế, một số loại thuốc kháng sinh có thể đóng cục với canxi, sắt và các khoáng chất khác trong thực phẩm từ sữa. Sự kết hợp này làm giảm khả năng hấp thu thuốc của cơ thể, giảm hiệu quả của thuốc. Vì vậy, cần tránh ăn uống sữa, sữa chua, pho mát hoặc các sản phẩm từ sữa trước và sau khi uống thuốc ít nhất 2 giờ.

thực phẩm tối kỵ dùng chung với thuốc, thực phẩm

 

Thuốc chống hen suyễn kỵ cà phê và nước chè

Các chuyên gia y tế cho rằng khi uống thuốc chống hen suyễn với cà phê hoặc nước chè sẽ làm tăng cường hoạt chất của thuốc. Hậu quả là bạn có thể cảm thấy tâm trạng lo lắng bất an, rối loạn nhịp tim.

thực phẩm tối kỵ dùng chung với thuốc, thực phẩm

Thuốc tiêu hóa cấm kỵ đồ ngọt

Thuốc tiêu hóa thường có vị đắng để kích thích dịch vị dạ dày, tăng cảm giác thèm ăn và giúp quá trình tiêu hóa dễ dàng hơn. Nếu ăn đồ ngọt trong khi sử dụng thuốc sẽ làm giảm hiệu quả vốn có của thuốc và gây ta tác dụng phụ ngoài mong muốn.

thực phẩm tối kỵ dùng chung với thuốc, thực phẩm

Thuốc ho tránh các loại quả họ cam, quýt

Trong các loại thuốc chữa ho thường có chứa thành phần là dextromethorphan. Khi ăn các loại quả họ cam, quýt trong lúc đang uống thuốc ho, chúng có thể sản sinh ra chất chặn đứng thành phần dextromethorphan, khiến thuốc tích tụ trong máu, làm bạn bị ảo giác, buồn ngủ, kéo dài thời gian mắc bệnh.

Thu Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN