Thứ bảy, 27/04/2024 | 11:24
RSS

Những mảnh vỡ bí ẩn từ máy bay quân sự Myanmar chở hơn 100 người mất tích trên biển

Thứ năm, 08/06/2017, 06:40 (GMT+7)

Trang mạng RTE dẫn nguồn thạo tin cho biết, lực lượng tìm kiếm cứu hộ đã tìm thấy các mảnh vỡ nghi là của chiếc máy bay mất tích tại vùng biển cách thành phố Dawei (Myanmar) khoảng hơn 200km.

Mảnh vỡ từ chiếc máy bay Myanmar mất tích là Y-8F-200 chở hơn 100 người của Myanmar đã được tìm thấy trên biển.

"Họ đã phát hiện các mảnh vỡ của chiếc máy bay trên biển, cách thành phố Dawei 218km", Naing Lin Zaw, một quan chức du lịch tại thành phố Myeik cho biết.

máy bay Myanmar mất tích

Lộ trình bay của chiếc máy bay Myanmar mất tích. Ảnh: Internet

Trong khi đó, AFP dẫn nguồn tin từ không lực Myanmar xác nhận, một tàu tìm kiếm và cứu nạn của hải quân Myanmar đã tìm thấy các mảnh vỡ của máy bay Myanmar mất tích.

"Liên lạc bỗng nhiên bị đứt vào khoảng 1:35 chiều (giờ địa phương) khi chiếc máy bay còn cách thị trấn Dawei 20 dặm về phía Tây", văn phòng Tổng tham mưu trưởng quân đội Myanmar Min Aung Hlaing cho biết trong thông cáo.

Cơ quan này cho biết, 90 hành khách- gồm quân nhân từ bộ chỉ huy không lực Myeik và thân nhân - có mặt trên chiếc máy bay cùng 14 thành viên phi hành đoàn.

Máy bay quân sự Myanmar mất tích

Máy bay quân sự Myanmar mất tích là máy bay quân sự Y-8F-200. Ảnh: AFP

Hiện chưa rõ nguyên nhân mất tích của máy bay, song theo lời giới chức địa phương, thời điểm xảy ra sự cố không có bất cứ hiện tượng thời tiết xấu nào. "Chúng tôi nghĩ rằng do trục trặc kỹ thuật. Thời tiết vẫn rất đẹp", một nguồn tin giấu tên cho biết với AFP. Myanmar đã điều máy bay và tàu cứu hộ để tìm kiếm chiếc máy bay mất tích.

Quân đội Myanmar gần đây cũng từng chứng kiến các tai nạn máy bay. Tháng 2 năm ngoái, một máy bay của Không quân Myanmar đã nổ tung không lâu sau khi cất cánh từ thủ đô Naypyidaw khiến toàn bộ 5 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Tiếp đó, tháng 6 năm ngoái, một trực thăng Mi-2 của quân đội Myanmar cũng lao xuống một vùng đồi ở Bago và bốc cháy, khiến 3 sĩ quan thiệt mạng.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.