Thứ sáu, 29/03/2024 | 05:30
RSS

Cả 8 người trên máy bay quân sự Cuba đều chết sau vụ đâm kinh hoàng vào vách núi

Chủ nhật, 30/04/2017, 09:58 (GMT+7)

Tất cả 8 người trên máy bay quân sự Cuba đều thiệt mạng, bao gồm binh sĩ và thành viên phi hành đoàn khi chiếc An-26 rơi xuống núi Loma de la Pimienta ở tỉnh miền tây Artemisa.

Bộ Các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba đã xác nhận thông tin trên ngày 29/4. Chiếc máy bay quân sự gặp nạn thuộc loại 2 động cơ Antonov AN-26.

Nó cất cánh lúc 6 giờ 38 phút (giờ địa phương) từ căn cứ Playa Baracoa, bên ngoài Thủ đô Havana và đâm vào khu vực núi Loma de la Pimienta, khoảng 80 km từ phía Tây.

Một máy bay An-26 dùng để chở khách của Cuba. Ảnh: AEROGAVIOTA

Một quan chức Cuba giấu tên cho AFP biết khu vực rơi máy bay đã được phong tỏa và lực lượng cứu hộ đã đưa thi thể nạn nhân rời hiện trường. Vị quan chức này cho biết thêm máy bay đang bay diễn tập, nhưng không công bố thêm chi tiết.

"8 người có mặt trên máy bay, gồm cả phi hành đoàn, đều thiệt mạng. Một ủy ban của Bộ Các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn" - thông cáo của bộ cho biết.

Chiếc Antonov AN-26 được sản xuất ở Kiev. Ảnh: EPA

Phần lớn các máy bay của Cuba đều sản xuất ở Liên Xô trước đây. Tập đoàn Antonov sản xuất dòng AN-26 ở Kiev từ giữa năm 1969 đến năm 1986.

Hồi năm 2010, một máy bay ATR-72-212 sản xuất tại châu âu rơi ở miền trung Cuba, khiến tất cả 68 người trên máy bay thiệt mạng.

Thái Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus