Thứ sáu, 26/04/2024 | 21:26
RSS

Trước khi chê Bolero, Tùng Dương đã nhiều lần bị ném đá vì phát ngôn gây sốc

Thứ tư, 23/08/2017, 06:52 (GMT+7)

Tùng Dương không chỉ gây tranh cãi với phát ngôn chê nhạc bolero "là một sự thụt lùi", mà trước đó nam ca sĩ đã từng nhiều lần bị ném đá vì chê bai không đúng lúc.

Trong một bài phỏng vấn vào ngày 21/8, khi được hỏi suy nghĩ về nhạc bolero, ca sĩ Tùng Dương đã chia sẻ: "Bolero chỉ mang tính hoài niệm, không mang tính chất sáng tạo, phát triển nền âm nhạc. Già trẻ, lớn bé mà đều đắm đuối với Bolero thì đúng là một sự thụt lùi". Phát ngôn chê nhạc bolero của Tùng Dương ngay lập tức gây tranh cãi giữa các fan của bolero với những người không yêu thích dòng nhạc này.

Ca sĩ Tùng Dương 3

Tùng Dương gây tranh cãi vì phát ngôn sốc chê bolero. Ảnh: Internet

Vậy nhưng không phải ai cũng biết rằng ngoài phát ngôn gây sốc chê bolero, Tùng Dương còn từng nhiều lần chê bai các nghệ sĩ khác.

Đả kích sơn tùng m-tp sau scandal đạo nhạc

Sau khi ra mắt ca khúc Chúng ta không thuộc về nhau vào năm 2016, Sơn Tùng M-TP đã vướng phải nghi án đạo nhạc ca khúc nổi tiếng We don't talk anymore của Charlie Puth. Chuyện tranh cãi xung quanh việc Sơn Tùng M-TP có đạo hay không đạo nhạc diễn ra trong một khoảng thời gian dài.

Giữa lúc "nước sôi lửa bỏng", Tùng Dương chia sẻ liên kết một bài báo đặt nghi vấn nam ca sĩ trẻ "đạo từ đông sang tây", kèm theo ý kiến khá gay gắt.

Ca sĩ Tùng Dương

Sơn Tùng M-TP bị Tùng Dương chỉ trích nặng lời trên trang cá nhân trước khi anh chê nhạc bolero. Ảnh: Internet

Tùng Dương viết: "Cứ hào phóng giải thường đi các vị ... Trước khi đặt bút bầu chọn 'nghệ sĩ của năm' thì suy nghĩ và nhìn nhận, đánh giá và 'soi' kỹ nhé.

Đừng nhầm lẫn về sự ảnh hưởng để sáng tạo, phát triển thành 'đạo, nhái' - vấn đề mà chúng ta vẫn luôn đau đầu lên án bấy lâu và việc nhìn nhận của chính chúng ta - không có giải pháp.

Vốn liếng, trí tuệ của người "nghệ sĩ" đó có cạn hay không thể hiện ngay ở sản phẩm âm nhạc của họ...

Hãy dung dưỡng cho những giá trị đúng đắn, tử tế, thực chất lâu dài nhé để không góp phần làm méo mó và xuống cấp đi các giải thưởng (vốn đã được kỳ vọng và tin tưởng) và sự phát triển (thụt lùi chung) của nền nghệ thuật nước nhà".

Trước những ý kiến gay gắt của Tùng Dương, rất nhiều fan của giọng ca Thái Bình đã bày tỏ sự bức xúc trên trang cá nhân của anh, khi cho rằng mọi chuyện chưa "ngã ngũ" nhưng nam ca sĩ đã viết như khẳng định Sơn Tùng M-TP đạo nhạc.

Chê bai dàn huấn luyện viên The Voice không đủ trình

Khi ban tổ chức chương trình The Voice 2017 công bố dàn HLV trẻ tuổi như Noo Phước Thịnh, Đông Nhi, Tóc Tiên bên cạnh "đàn chị" Thu Minh, ca sĩ Tùng Dương đã tỏ thái độ chê bai dàn 3 HLV trẻ trong một bài phỏng vấn với Tri thức trực tuyến.

Ca si Tung Duong

Ca sĩ Tùng Dương chê bộ ba HLV trẻ tuổi: Noo Phước Thịnh, Đông Nhi, Tóc Tiên Ảnh: Internet

Nam ca sĩ cho rằng: "Chúng ta đều đồng ý rằng họ là những người có sự ảnh hưởng đến dòng nhạc trẻ và đó cũng là một cách để xây dựng hình tượng. Họ đều thành công trong lĩnh vực và lứa tuổi của mình. Nhưng để trở thành huấn luyện viên tốt lại là một chuyện khác.

Đừng nghĩ có một vài ca khúc hit là có thể huấn luyện được người khác. Khi kinh nghiệm chưa hẳn dày dặn, không thể dễ dàng bước vào công việc đào tạo học trò. Huấn luyện viên phải đảm bảo yếu tố vững chắc về chuyên môn. Bạn đừng nghĩ mình đang được gọi là ngôi sao nhạc pop, biểu diễn hay, như vậy là đã đủ để trở thành huấn luyện viên giỏi".

Với phát ngôn này, Tùng Dương đã phải hứng chịu nhiều "gạch đá" từ người hâm mộ của 3 HLV. Thậm chí nhiều người còn mỉa mai rằng, Tùng Dương đã lâu rồi cũng không có được bản hit nào thì không nên đánh giá thấp đàn em.

Không biết nể nang ai trên sóng truyền hình

Nhiều người nhận định rằng, Tùng Dương không nể nang hay sợ mất lòng ai khi lên sóng truyền hình trực tiếp.

Còn nhớ trong liveshow của X Factor, sau màn trình diễn ca khúc Who Cares của Minh Như. Trước đông đảo khán giả và người hâm mộ, Tùng Dương đã công khai chê bai sáng tác của nhạc sĩ Dương Khắc Linh.

Dương Khắc Linh - Tùng Dương bolero

Dương Khắc Linh và Tùng Dương từng làm giám khảo của X Factor. Ảnh: Internet

Nam ca sĩ chia sẻ: “Who Cares chỉ nên là câu cửa miệng trong đời sống của chúng ta thôi. Tôi thấy bức xúc không phải vì tôi quan tâm đến phần hát của Minh Như hôm nay. Chuyện “phô chênh” tôi không nói nhưng tôi rất bức xúc vì thông điệp của bài hát, nếu như anh đưa ra thông điệp là “Who Cares” (Không quan tâm) thì tất cả những ý kiến của chúng ta ở đây không có giá trị gì. Tôi nghĩ rằng, đó là điều rất nguy hiểm cho giới trẻ, đưa ra những thông điệp rất vội vã”.

Ngay sau đó, những lời chê bai sáng tác của ca sĩ Tùng Dương đã bị cư dân mạng "ném đá" vì cách hành xử thiếu sự khéo léo. Thay vì nói riêng với nhạc sĩ Dương Khắc Linh, Tùng Dương lại chọn cách chỉ trích ngay trên truyền hình.

Minh Hoàng (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN