Thứ sáu, 26/04/2024 | 07:01
RSS

Vắng trụ cột số 1, Thái Lan có yếu thế trong trận đối đầu Việt Nam?

Thứ ba, 22/08/2017, 16:42 (GMT+7)

Tiền đạo của U22 Thái Lan sẽ không thể góp mặt trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng gặp U22 Việt Nam vì án phạt từ AFC.

Tối 20/8 vừa qua, trên sân Selayang, U22 Thái Lan đã có chiến thắng khá nhọc nhằn 3-0 trước U22 Campuchia, trong trận đấu mà hai đội đã chơi rất căng thẳng và 2 cầu thủ bị đuổi khỏi sân.

Cụ thể, vào phút 45 của trận đấu, tiền đạo Chaiyawat của Thái Lan trong một pha đi bóng đã bị Sok Samnang phạm lỗi. Cầu thủ của Thái Lan không giữ được bình tĩnh đã ngay lập tức đáp trả. Kết quả cả hai đều bị đuổi khỏi sân.

Sao trẻ U22 Thái Lan Chaiyawat đã nhận án phạt từ AFC bên cạnh thẻ đỏ của trọng tài. Ảnh: Goal

Sao trẻ U22 Thái Lan Chaiyawat đã nhận án phạt từ AFC bên cạnh thẻ đỏ của trọng tài. Ảnh: Goal

Cụ thể, chân sút mang áo số 10 của U22 Thái Lan sẽ nhận án phạt cấm thi đấu 2 trận. Điều này đồng nghĩa anh sẽ không thể tham gia 2 trận đấu cuối của đội tuyển trẻ xứ Chùa vàng tại bảng B SEA Games 29.

Theo quy định của ban tổ chức SEA Games, thông thường một chiếc thẻ đỏ trực tiếp chỉ tương đương án cấm thi đấu 1 trận. Tuy nhiên, sau khi xem xét băng hình, tiểu ban kỷ luật của AFC đã quyết định đưa ra án phạt bổ sung dành cho ngôi sao trẻ đang lên này.

Đội tuyển U22 Thái Lan sẽ gặp tổn thất lớn về lực lượng khi vắng tiền đạo Chaiyawat Buran. Ảnh: Internet

Án phạt này là tổn thất rất lớn cho U22 Thái Lan trong cuộc quyết đấu với U22 Việt Nam ở lượt trận hạ màn bảng B, nhất là trong bối cảnh HLV Srimakha chỉ mang đến Malaysia 2 tiền đạo thực thụ là Sittichok Kannoo và đội trưởng Chenrop Samphaodi. Thế nên ngay sau khi án phạt dành cho Chaiyawat Buran được công bố, U22 Thái Lan đã ngay lập tức kháng cáo lên LĐBĐ châu Á.

Đây là một thông tin rất đáng tiếc dành cho đội tuyển U22 Thái Lan nói chung và cá nhân Chaiyawat Buran nói riêng. Trong 3 trận đấu đã qua, tiền vệ 22 tuổi của Chiangrai luôn là một trong những nhân tố thi đấu nổi bật nhất đội hình. Và tất nhiên, sự vắng mặt của anh sẽ ảnh hưởng cực lớn đến cách vận hành chiến thuật của HLV Worrawoot Srimaka.

AFC cấm Chaiyawat 2 trận. Nguồn: Tin Mới Trong Ngày

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN