Thứ tư, 24/04/2024 | 02:16
RSS

U22 Thái Lan gửi “chiến thư” tới thầy trò HLV Hữu Thắng

Thứ hai, 07/08/2017, 09:57 (GMT+7)

U22 Thái Lan có sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng cho trận so tài với U22 Việt Nam ở lượt trận cuối vòng bảng SEA Games tới

Việt Nam, Indonesia và Myanmar đã tập trung và bước vào tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 29 hơn tháng nay, qua đó thu về những kết quả hết sức tích cực.

Trong khi đó, Thái Lan, đương kim vô địch SEA Games có đôi chút khó khăn trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu khu vực, khi giải đấu trong nước của họ đang diễn ra những vòng đấu quan trọng.

Phải đến hôm nay (07/08), các cầu thủ U22 Thái Lan mới có thể hội quân tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 29. Điều này đồng nghĩa với việc thầy trò HLV Worrawoot Srimaka chỉ có đúng 1 tuần để chuẩn bị cho mục tiêu bảo vệ ngôi vương.

Dù liên tục gặp bất lợi trong việc tập trung quân chuẩn bị cho các giải đấu, nhưng HLV Worrawoot Srimaka của U22 Thái Lan vẫn tỏ ra khá tự tin trước đại kình địch U22 Việt Nam

Trả lời phỏng vấn trên tờ Siam Sports của Thái Lan mới đây, HLV Worrawoot Srimaka đã đưa ra lời tuyên chiến với U22 Việt Nam

U22 Việt Nam sẽ so tài với U22 Thái Lan ở lượt trận cuối vòng bảng SEA Games 29. Ảnh: Bóng đá

U22 Việt Nam sẽ so tài với U22 Thái Lan ở lượt trận cuối vòng bảng SEA Games 29. Ảnh: Bóng đá

“Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ cho trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Chúng tôi chưa bao giờ đánh giá thấp họ. Nhưng phải đến trận cuối cùng mới có thể đánh giá xem đội nào tốt hơn”- HLV Worrawoot Srimaka phát biểu.

Trước đó, HLV U22 Thái Lan cũng tỏ ra vô cùng tự tin và cho rằng đội bóng của ông có nhiều cầu thủ đẳng cấp châu lục nên không phải sợ các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á.

“Tôi và ban huấn luyện đã thu thập đầy đủ thông tin về các đối thủ trong khu vực. Chúng tôi cũng thường xuyên thi đấu giao hữu với các đội như Malaysia, Singapore và Việt Nam nên cũng hiểu nhau.

“Chỉ có Myanmar là chúng tôi chưa có dịp đọ sức, nhưng tôi cũng cử đội đi xem giò họ cẩn thận rồi. Điều quan trọng là các học trò của tôi không phải sợ bất cứ đối thủ nào.

Một số cầu thủ Thái Lan thi đấu ở vị trí tiền đạo và hậu vệ ở Thai League có trình độ vượt trội so với các cầu thủ châu Á ở các đội bóng khác. Trình độ châu lục mà chúng ta còn không sợ, thì lo gì khi quay về thi đấu với các đội khu vực Đông Nam Á nhỉ?”

Màn trình diễn của Tuấn Anh trước các ngôi sao Hàn Quốc. Nguồn: Highlight

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN