Thứ bảy, 27/04/2024 | 03:37
RSS

Nhà cổ 100 năm ở Huế bị sập lúc rạng sáng, 2 người thoát chết

Thứ bảy, 15/12/2018, 11:06 (GMT+7)

Căn nhà cổ ở TP Huế bất ngờ sập đổ vào lúc rạng sáng, khi có 2 nhân viên đang nằm ngủ bên trong.

 Nhà cổ 100 năm bị sập ở Huế, 2 người thoát chết
 Nhà cổ 100 năm bị sập ở Huế, 2 người thoát chết. Ảnh: Dân trí

Vào 0h15’ ngày 15/12, ngôi nhà cổ số 115 đường Mai Thúc Loan, phường Phú Hòa, TP Huế bỗng nhiên bị đổ sập. Theo đó, nửa đêm khi mọi người dân ở gần ngôi nhà số 15 (tiệm bánh Thiên Lý) đang ngon giấc bỗng nhiên nghe tiếng động rất lớn. Chỉ vài phút sau, ngôi nhà đã bị đổ sập tầng 2. Mọi người đã tri hô, tìm sự giúp đỡ. Có 2 nhân viên đang ngủ trong 1 căn phòng ở tầng 2 đã may mắn thoát chết.

Tại hiện trường, đống gạch, đá từ căn nhà đổ sập tràn ra cả đường Mai Thúc Loan. Ngay khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương, lực lượng cảnh sát PCCC Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã có mặt kịp thời để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn, xử lý hiện trường. Vào sáng nay, UBND phường Phú Hòa cũng cử lực lượng tới dọn dẹp hiện trường.

 Nhà cổ 100 năm bị sập ở Huế, 2 người thoát chết
 Hiện trường ngôi nhà cổ 100 năm bị sập ở Huế

Ông Tôn Thất Thái, Chủ tịch UBND phường Phú Hòa cho biết trên NLĐ: Căn nhà này do một người tên Hà làm chủ nhưng không ở mà làm tiệm bán bánh. Vào thời điểm trên, sau khi tiệm bánh đóng cửa, có 2 nhân viên ở lại nằm ngủ thì bất ngờ căn nhà bị đổ sập. May mắn tại vị trí 2 nhân viên nằm ngủ không bị sập nên tất cả thoát ra ngoài an toàn.

Ông Thái cho biết căn nhà này có diện tích nhỏ, được xây dựng cách đây gần 100 năm nên có thể bị sập vì đã xuống cấp. Sự việc xảy ra vào rạng sáng, quán đóng cửa, ít người lưu thông trên đường nên không có thương vong về người.


Xem: Nhà cổ tuyệt đẹp ở Huế

Bảo Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN