Thứ sáu, 29/03/2024 | 12:52
RSS

Quảng Nam: Nhà sập đè 4 người thương vong, một ngày sau mới được phát hiện

Thứ tư, 08/11/2017, 21:34 (GMT+7)

Mưa lớn khiến ngôi nhà của anh Tư bị đổ sập đè lên cả gia đình khiến người vợ đang mang thai tử vong, còn anh Tư và con gái bị thương nặng.


Người dân đưa anh Tư đến bệnh viện cấp cứu . Ảnh Dân Trí

Ngày 8/11, trao đổi với PV, ông Hồ Quang Bửu (Chủ tịch huyện Nam Trà My, Quảng Nam) cho biết, trên địa bàn có một căn nhà bị sập khiến 4 người thương vong.

Theo đó, trưa ngày 6/11, do mưa lớn khiến ngôi nhà của anh Võ Văn tư ở xã Trà Don, huyện Nam Trà My bị đổ sập bất ngờ, đè lên cả gia đình không ai chạy thoát khiến chị H. (vợ anh Tư) đang mang thai 2 tháng tử vong, anh Tư bị gãy 2 chân, đa chấn thương, con gái đầu bị thương ở đầu và mặt.

Sự việc xảy ra vào ngày 6/11 nhưng do mưa lũ điện mất, sóng điện thoại không có, nhiều địa phương bị cô lập nên không ai báo về xã nên chính quyền không hay biết.

Đến ngày 7/11, chính quyền xã mới nhận được thông tin và báo cáo lên UBND huyện Nam Trà My, sau đó cùng người dân địa phương vào hiện trường sập nhà để đưa cả gia đình anh Tư xuống Bệnh viện huyện Nam Trà My cấp cứu.

Được biết, gia đình anh Tư quá khó khăn, hiện tại anh Tư đang nằm viện với một bên chân có nguy cơ hoại tử.

Minh Ngân (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN