Thứ sáu, 26/04/2024 | 07:01
RSS

Dừng xe giữa ngã tư đường, "Ninja Lead” ngồi vắt chân nghe điện thoại

Chủ nhật, 10/12/2017, 13:48 (GMT+7)

Hình ảnh một người phụ nữ vô tư ngồi vắt chân lên xe để nghe điện thoại giữa dòng xe đang đi lại khiến nhiều người phẫn nộ.

Đoạn clip người phụ nữ vô tư ngồi vắt chân nghe điện thoại giữa ngã tư khiến cư dân mạng dậy sóng

Những năm gần đây, tình hình tai nạn giao thông có diễn biến hết sức phức tạp, gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho nhiều gia đình và xã hội. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng gia tăng là do ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông còn hạn chế.

Ý thức tham gia giao thông thì có lẽ ai cũng đã được biết nhưng thực tế không phải ai cũng áp dụng được những điều đó vào trong quá trình tham gia giao thông hàng ngày.

Điển hình là việc mới đây, dân cư mạng lại một lần nữa dậy sóng khi một đoạn video clip có độ dài vẻn vẹn 12 giây ghi lại cảnh một người phụ nữ hồn nhiên ngồi vắt chân lên xe để nghe điện thoại giữa ngã tư đường mặc cho dòng phương tiện qua lại.

Người phụ nữ vô tư ngồi vắt chân trên xe nghe điện thoại giữa ngã tư

Nhiều thành viên lên án hành động của người phụ nữ

Theo dòng trạng thái đăng kèm với đoạn video clip trên, được biết những hình ảnh trên được ghi lại trên đường Kênh Liêm (TP. Hạ Long, Quảng Ninh).

Chỉ ít thời gian được đăng tải, đoạn clip đã nhận được sự quan tâm chú ý của đông đảo cư dân mạng. Tất cả các ý kiến bình luận đều tỏ thái độ bất bình trước ý thức tham gia và sự coi thường tính mạng của người tham gia giao thông.

“Không hiệu bà này nghĩ gì nữa, nhìn cũng sạch sẽ, lịch thiệp mà hành động không thể chấp nhận nổi”, thành viên Tuấn Phương bình luận.

“Đây đúng như kiểu đường của nhà tao xây, tao thích làm gì là quyền của tao. Phục chị này thật”, nick name Phú Huy nhận xét.

Được biết đây không phải lần đầu tiên vấn đề ý thức tham gia giao thông khiến cư dân mạng bất bình. Trước đó không lâu, một người phụ nữ cũng hồn nhiên dừng xe giữa đường Kim Mã (Hà Nội) để nghe điện thoại và được một người ngoại quốc bốc cả người lẫn xe vào vỉa hè.

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN