Thứ bảy, 27/04/2024 | 14:07
RSS

Người phụ nữ 70 tuổi tử vong sau khi phẫu thuật căng da mặt

Thứ bảy, 16/03/2024, 16:58 (GMT+7)

Sau khi phẫu thuật căng da mặt cổ và thừa da mi dưới tại một bệnh viện thẩm mỹ trên địa bàn TP HCM, người phụ nữ 70 tuổi đã tử vong.

Người phụ nữ 70 tuổi tử vong sau khi phẫu thuật căng da mặt

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo nguồn tin trên Báo Sài Gòn Giải phóng Online, ngày 16/3, thông tin từ Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận cấp cứu một bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch sau phẫu thuật thẩm Mỹ Tuy nhiên bệnh nhân đã không qua khỏi mặc dù được các bác sĩ nỗ lực hồi sức, cứu chữa.

Cụ thể, bệnh nhân là một phụ nữ 70 tuổi, vào tối ngày 13/3 bệnh nhân được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 175. Trước đó, vào chiều cùng ngày, bệnh nhân đến một bệnh viện thẩm mỹ trên địa bàn TP HCM để điều trị chảy xệ da mặt và thừa da mi dưới.

Khoảng 16h, bệnh nhân được thực hiện phẫu thuật căng da mặt cổ và phẫu thuật thừa da mi dưới. Tới 18h, sau khi ca mổ hoàn tất, bệnh nhân bất ngờ xuất hiện triệu chứng kích thích, tri giác lơ mơ rồi ngưng thở, huyết áp không đo được. Phía bệnh viện thẩm mỹ đã tiến hành xử lý cho bệnh nhân theo hướng ngộ độc thuốc tê và sốc phản vệ, đặt nội khí quản, đặt sonde tiểu, thở máy, truyền thuốc trợ tim adrenaline...

Đến 18h15p ngày 13/3, bệnh nhân hôn mê sâu, tim rời rạc, được xử trí sốc điện và truyền thuốc, sau đó liên hệ chuyển đến Bệnh viện Quân y 175 cấp cứu nhưng bệnh nhân không qua khỏi.

Tronng khi đó, xác nhận với Tuổi Trẻ Online sáng 16/3, đại diện Thanh tra Sở Y tế TP HCM cho biết Bệnh viện thẩm mỹ JK Nhật Hàn (số 31 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1)  đã có báo cáo sự cố y khoa trên đến Sở Y tế.

Theo báo cáo, ngày 13/3, bệnh viện này đã tiếp nhận bệnh nhân nữ N.T.T.L. (70 tuổi) đến điều trị chảy sệ da mặt và thừa da mi dưới. Tại đây, bệnh nhân được chỉ định điều trị bằng phương pháp phẫu thuật căng da mặt cổ, phẫu thuật thừa da mi dưới.

Khoảng 18h, sau khi phẫu thuật bệnh nhân xuất hiện lơ mơ, kích thích, ngưng thở, nhịp tim rời rạc. Bệnh nhân được xử lý theo hướng ngộ độc thuốc tê và sốc phản vệ. Bệnh nhân sau đó tiếp tục được hỗ trợ hô hấp, tuần hoàn kết hợp, chuyển khẩn qua Bệnh viện Quân y 175 điều trị.

Ngay lập tức, phía Bệnh viện thẩm mỹ JK Nhật Hàn cũng đã lập hội đồng chuyên môn đánh giá sự cố. "Trong quá trình điều trị, có xảy ra sự cố y khoa vượt ngoài khả năng điều trị của bệnh viện", báo cáo của bệnh viện này nêu.

Hiện sự việc đang được thanh tra Sở Y tế tiếp tục xác minh, làm rõ.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại