Thứ hai, 29/04/2024 | 04:29
RSS

Ngọc Trinh bất ngờ mở lại các trang mạng xã hội nhưng ảnh và clip lái xe mô tô nguy hiểm đã bị dọn sạch

Thứ năm, 23/11/2023, 06:25 (GMT+7)

Sau hơn 1 tháng bị tạm giam vì gây rối trật tự công cộng, các trang mạng xã hội Facebook và Instagram của Ngọc Trinh đã được mở trở lại. Đáng chú ý, những hình ảnh hay video liên quan đến mô tô trước đó đã được "dọn sạch".

Ngày 22/11, Ngọc Trinh khiến cộng đồng mạng chú ý khi các trang mạng xã hội Facebook và Instagram đã được mở trở lại sau hơn 1 tháng bị tạm giam.

Trước đó vào tối 19/10, các trang mạng xã hội của Ngọc Trinh bao gồm tài khoản Facebook cá nhân tên "Trần Thị Ngọc Trinh", Fanpage "Ngọc Trinh" có hơn 2,7 triệu người yêu thích và 5,9 triệu người theo dõi, Instagram "@ngoctrinh89" đã rơi vào tình trạng khóa, vô hiệu hoá. Động thái này xảy ra ngay sau khi cô bị khởi tố, bắt tạm giam trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày 19/10/2023 về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo quy định tại Điều 318 Bộ luật hình sự.

Việc bất ngờ mở khóa các trang mạng xã hội chỉ sau hơn 1 tháng tạm giam, kèm theo đó là những hình ảnh hay video liên quan đến ồn ào Ngọc Trinh lái mô tô nguy hiểm trước đó cũng đã được "dọn sạch" khiến công chúng không khỏi chú ý.

Ngọc Trinh bất ngờ mở lại các trang mạng xã hội nhưng clip lái xe mô tô nguy hiểm đã bị dọn sach

Các trang mạng xã hội của Ngọc Trinh đã được mở lại. 

Tuy nhiên, phía Ngọc Trinh vẫn chưa lên tiếng về tình hình hiện tại của cô. Mọi thông tin về vụ việc bị tạm giam của "Nữ hoàng nội y" gần như không có thêm chi tiết nào. Dân tình vẫn đang khá tò mò và dõi theo những tin tức tiếp theo về cô nàng.

Như báo Tiền Phong đã đưa tin trước đó, nữ người mẫu đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ vì liên tục đăng tải clip tạo dáng nằm trên yên xe, buông cả hai 2 tay, không mặc đồ bảo hộ,... khi điều khiển xe moto trên đường. Chiều ngày 19/10 Ngọc Trinh đã bị khởi tố, bắt tạm giam thời hạn 3 tháng kể từ ngày 19/10/2023 vì tội "Gây rối trật tự công cộng". 

Tại buổi làm việc, Ngọc Trinh cho biết: "Không hình dung là mình vi phạm pháp luật nghiêm trọng như thế". Về những đoạn clip lái xe moto đăng tải trên mạng xã hội, Ngọc Trinh thừa nhận do những người trong ekip, bao gồm cả quản lý và người giúp việc hỗ trợ quay hình, chỉnh sửa sau đó cô đăng tải lên các trang cá nhân riêng.

Ngọc Trinh bất ngờ mở lại các trang mạng xã hội nhưng clip lái xe mô tô nguy hiểm đã bị dọn sach

Hình ảnh Ngọc Trinh lái moto và thực hiện những cảnh quay nguy hiểm. Ảnh chụp màn hình.

Ngọc Trinh bất ngờ mở lại các trang mạng xã hội nhưng clip lái xe mô tô nguy hiểm đã bị dọn sach

Cơ quan điều tra công bố lệnh tạm giam 3 tháng đối với Ngọc Trinh. Ảnh: Báo Phụ nữ mới.

Ngoài ra, Ngọc Trinh cho biết có niềm đam mê với xe phân khối lớn nên đã thuê Trần Xuân Đông để hướng dẫn lái xe và chuẩn bị cho việc thi bằng lái xe A2. Ngọc Trinh khai trong thời gian tập luyện đã chọn những cung đường vắng người, tuy nhiên lúc cao hứng thì cô chạy một mình, hoặc cùng Đông lưu thông vào những tuyến đường có đông người.

Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Xuân Đông (36 tuổi, ngụ quận 7) về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Gây rối trật tự công cộng”. Các quyết định và lệnh đã được Viện KSND TPHCM phê chuẩn.

Trong báo cáo khác, cảnh sát cho biết Trần Xuân Đông cùng người mẫu Ngọc Trinh tổ chức tụ tập, điều khiển xe mô tô hiệu “Ninja” lưu thông trên đoạn đường Trần Bạch Đằng trong khu đô thị Thủ Thiêm (phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức) thực hiện động tác lái xe phản cảm, nguy hiểm như đứng hai chân một bên xe, thả 2 tay để xe tự chạy, ngồi một bên yên xe để tự chạy…

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM nhận thấy người mẫu Ngọc Trinh chưa có bằng lái xe A2 nhưng cùng với Đông tổ chức, thực hiện hành vi điều khiển xe môtô phân khối lớn với các động tác lái xe nguy hiểm, phản cảm gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Video đăng trên mạng xã hội hơn 5 triệu người theo dõi cũng bị đánh giá gây tác động tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự trên không gian mạng.

Thúy Vũ (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại