Thứ sáu, 19/04/2024 | 15:57
RSS

Nghi án con trai đánh mẹ nứt hộp sọ, gãy quai hàm

Thứ hai, 25/09/2017, 15:05 (GMT+7)

Sau thăm khám ban đầu, các bác sĩ chuẩn đoán nạn nhân bị nứt sọ não, gãy xương quai hàm. Sau khi xảy ra vụ việc, người con trai cũng đã bỏ nhà đi.

Con trai đánh mẹ nứt hộp sọ

Cơ quan chức năng đang tích cực điều tra nghi án con trai đánh mẹ nứt hộp sọ. Ảnh Thời Đại

Theo ông Đỗ Quý Can – Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện (Hải Dương) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ con trai đánh mẹ nứt hộp sọ.

Theo đó, khoảng trưa ngày 24/9, khi tới nhà bà Phạm Thị C. (SN 1967, trú huyện Thanh Miện), người con trai thứ 2 phát hiện mẹ nằm bất tỉnh trên giường và trên người có nhiều vết thương. Thấy vậy, người nhà đưa bà C. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Sau khi thăm khám, các bác sĩ chuẩn đoán ban đầu nạn nhân bị nứt sọ não, gẫy xương quai hàm.

Theo người dân xung quanh, vào đêm 23/9, giữa bà C. và con trai cả là Trần Văn Chương (SN 1989) có xảy ra cãi vã. Lúc phát hiện vụ việc trên nên nghi ngờ thương tích trên cơ thể bà C. là do con trai đánh.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. Cơ quan chức năng cũng đã lấy lời khai những người liên quan và truy bắt đối tượng Chương.

Được biết, chồng bà C. mất cách đây đã lâu, hai con trai lại đi làm xa nên bà C. sống một mình trong căn nhà tại khu phố Vô Hối. Thời gian gần đây, anh Chương có đưa một người bố nuôi 62 tuổi về nhà nên thời điểm xảy ra vụ việc vẫn chưa rõ ai là người gây thương tích cho bà C.

Theo thông tin từ phía cơ quan chức năng Thanh Miên, ngay trong đêm 24/9, công an đã giữ đối tượng Trần Văn Chương (con trai bà C.) để điều tra làm rõ vụ việc.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN