Thứ tư, 17/04/2024 | 06:43
RSS

Công an nổ súng trấn áp nhóm giang hồ tấn công nhà dân

Thứ bảy, 23/09/2017, 15:07 (GMT+7)

Để ngăn chặn nhóm giang hồ đến từ Vũng Tàu dùng hung khí tấn công nhà dân, lực lượng cảnh sát đã buộc phải nổ súng.

Cảnh sát nổ súng trấn áp giang hồ tấn công nhà dân

Vụ việc kéo dài nhiều giờ bắt nguồn từ việc tranh chấp đất. Ảnh: Báo pháp luật TP. HCM

Báo Pháp luật TP. HCM đưa tin, vào ngày 23/9, bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Chủ tịch UBND phường Mũi Né, TP. Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết chính quyền địa phương và công an phường đang phối hợp giải quyết vụ tranh chấp đất đai dẫn đến đánh nhau bằng hung khí gây náo loạn cả khu phố Long Sơn, Mũi Né.

Được biết, sự việc diễn ra từ buổi trưa ngày 22/9, một nam thanh niên khoảng 20 người, xăm trổ đầy mình được vợ chồng ông N.Đ (người Hải Phòng, chủ 1 quán karaoke nổi tiếng ở Mũi Né) thuê từ Vũng Tàu.

Nhóm thanh niên di chuyển đến bằng 2 ô tô loại 16 chỗ và 7 chỗ sau đó lao vào nhà dân tấn công nhiều người trong nhà bằng bình xịt hơi cay và chai xăng gây cháy tự tạo.

2 trong nhóm thanh niên đến từ Vũng Tàu

2 trong nhóm thanh niên đến từ Vũng Tàu. Ảnh: Báo Pháp Luật TP. HCM

Trước tình hình trên, người dân địa phương đã gọi một nhóm thanh niên có máu mặt ở Mũi Né đến để tiếp ứng gây náo loạn cả khu phố. Phát hiện vụ việc, Công an phưỡng Mũi Né đã có mặt tại nơi xảy ra vụ việc.

Tuy nhiên, trước sự hung hăng của các đối tượng, lực lượng công an buộc phải bắn nhiều phát súng chỉ thiên mới tạm thời giải tán được 2 nhóm đối tượng.

Báo Bình Thuận đưa tin, sau khi vụ việc được cơ quan chức năng giải quyết, nhóm thanh niên ở Vũng Tàu tiếp tục cầm hung khí đi tìm nhóm thanh niên địa phương đồng thời dùng đá ném gây thương tích cho một số người.

Theo nguyên nhân ban đầu của vụ việc, vợ chồng ông N.Đ mua đất của một người dân và thực hiện lấn chiếm đất do Nhà nước quản lý nằm cạnh đó.

Thấy vậy, người dân địa phương cũng thực hiện lấn chiếm phần đất này dẫn đến tranh chấp.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tuấn Khang (Tổng hợp)
Theo Đời sống Plus/GĐVN