Thứ sáu, 26/04/2024 | 08:00
RSS

Nga gia cố phòng không, điều tàu chiến vô song tới áp sát tàu Mỹ nã tên lửa vào Syria

Thứ bảy, 08/04/2017, 07:00 (GMT+7)

Tàu chiến Nga hiện áp sát khu trục hạm Mỹ phóng tên lửa vào Syria. Đồng thời, Nga cấp tốc củng cố phòng không Syria sau đòn tấn công của Mỹ vào Syria.

Tàu chiến Nga áp sát khu trục hạm Mỹ phóng tên lửa vào Syria

Fox News dẫn lời một quan chức Mỹ nói rõ tàu hộ vệ Đô đốc Grigorovich của Nga đã băng qua Eo biển Bosphorus từ Biển Đen “cách đây vài giờ” và đang ở phía đông Địa Trung Hải, chạy  hướng về hai khu trục hạm Mỹ. Tàu Đô đốc Grigorovich được trang bị tên lửa hành trình tiên tiến Kalibr, với tầm bắn tối đa 2.500 km.

Tàu hộ vệ Nga Đô đốc Grigorovich RFS-494 ở Địa Trung Hải. Ảnh: REUTERS

Trước đó, hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin quân sự-ngoại giao tại Moscow cho biết tàu hộ tống Đô đốc Grigorovich hiện đang trên đường đến cảng hậu cần Tartus ở Syria.

Sáng 7/4, hai chiến hạm Mỹ đã phóng tổng cộng 59 tên lửa hành trình Tomahawk , với tầm bắn tối đa 2.500 km, vào căn cứ không quân Shayrat của Syria. Sau đó, một trong hai chiếc đã chạy về một nơi không được tiết lộ để nạp vũ khí, theo Fox News.

Nga cấp tốc củng cố phòng không Syria sau đòn tấn công của Mỹ

Tàu khu trực Mỹ đã thực hiện việc nã tên lửa vào sân bay Shayrat ở tỉnh Homs (Syria). Ảnh: Internet

"Để bảo vệ những chủ thể nhạy cảm nhất trong hạ tầng cơ sở của Syria, trong thời gian gần nhất Nga sẽ thực thi tổ hợp biện pháp nhằm củng cố và nâng cao hiệu quả của hệ thống phòng không của lực lượng vũ trang Syria" - Sputnik dẫn lời phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, tuyên bố tại cuộc họp báo hôm 7/4.

Rạng sáng ngày 7/4 theo giờ Syria, Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh giáng đòn tấn công tên lửa vào sân bay ở Syria, nơi dường như từ đó đã thực hiện cuộc "tấn công hóa học vào thường dân" như phía Mỹ cáo buộc.

Lầu Năm Góc tuyên bố rằng mục đích của cuộc tấn công tên lửa là sân bay Shayrat ở tỉnh Homs. 59 loạt tên lửa hành trình Tomahawk đã được phóng đi từ các tàu chiến của Hải quân Mỹ ở phía đông Địa Trung Hải. Theo dữ liệu mới nhất, có 10 người thiệt mạng.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.