Thứ năm, 18/04/2024 | 21:38
RSS

Nam thanh niên đánh bạn gái tử vong: “Rất hối hận vì người yêu đang mang thai”

Thứ năm, 20/07/2017, 15:21 (GMT+7)

Phát hiện người yêu đi chơi và qua đêm với người khác khi mình về quê, Huy tra hỏi, đánh mạnh vào đầu khiến bạn gái tử vong.

Ngày 19/7, Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can, tạm giam Trương Văn Huy (16 tuổi, xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước) về tội “Cố ý gây thương tích”. Nạn nhân trong vụ việc trên là H.T.T.V. (SN 2001, người yêu Huy).

Theo đó, Huy và V. có quan hệ tình cảm với nhau.  Để thuận tiện cho việc đi làm tại quán karaoke ở xã Điện Thắng Trung (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), V. đã thuê một phòng trọ đối diện quán này để ở cùng Huy vào khoảng 2 tuần trước.

Ngày 13/7, Huy về quê chơi, sau đó ra phòng trọ trong đêm thì phát hiện bạn gái không ở trong phòng. Đêm hôm đó, Huy cho rằng V. đi chơi với một nam thanh niên.

thiếu nữ chết bất thường

Nơi xảy ra vụ cô gái chết bất thường. Ảnh pháp luật Plus

Sáng 14/7, V. về, Huy truy hỏi. Không đồng ý với câu trả lời "ngủ tại nơi làm việc", Huy dùng tay đánh vào thái dương và mặt bạn gái.

Đến sáng ngày 15/7, thấy V. nằm dưới nền co giật nên bạn bè cùng dãy trọ đã đưa nữ sinh này đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (thị xã Điện Bàn) cấp cứu. Do tình trạng sức khoẻ chuyển biến xấu nên sáng cùng ngày, V. tiếp tục được chuyển ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng điều trị. Sáng ngày 16/7, thì V. tử vong.

Thảm sát cả nhà người yêu ngày ra mắt. Nguồn: ANTV

Sau khi V. mất, thi thể của thiếu nữ xấu số được đưa về quê để lo hậu sự. Trước cái chết bất thường của em gái,  anh trai V. đã làm đơn gửi cơ quan Công an.

Theo trình báo của anh trai V. sáng 15/7, gia đình anh có nhận được điện thoại của Huy báo rằng “V. bị té ngã trong phòng trọ” và đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

đánh chết bạn gái

Nam thanh niên đánh chết bạn gái. Ảnh Công Lý

Theo bản kết luận giám định pháp y tử thi, nguyên nhân khiến V. tử vong là do chấn thương sọ não kín, tụ máu nội sọ vùng thái dương, xuất huyết khoang dưới nhện, phù não, chèn ép não suy hô hấp cấp và suy tuần hoàn cấp không hồi phục.

Được biết, Huy ban đầu không thú nhận hành vi đánh bạn gái, nhưng sau 2 ngày đấu tranh, Huy mới gục đầu thừa nhận hành vi. Đối tượng này còn bật khóc hối hận vì bạn gái đang mang thai em bé được 6 tuần tuổi.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN