Theo luật sư, nếu không có "hợp đồng tình ái", hoa hậu Trương Hồ Phương Nga sẽ có nguy cơ phải đối mặt với án chung thân - mức cao nhất trong khung hình phạt dành cho tội lừa đảo.
Nếu không có hợp đồng tình ái, hoa hậu Phương Nga có nguy cơ phải đối mặt với án chung thân. Nguồn: Báo Lao Động
Sau khi điều tra bổ sung và xác định không đủ cơ sở xác định có hay không "hợp đồng tình ái" giữa hoa hậu Phương Nga và đại gia Cao Toàn Mỹ VKSND TP.HCM tiếp tục truy tố Hoa hậu Phương Nga tội "lừa đảo" vào ngày 13/4.
Phía công ty quản lý của ca sĩ Orange cho rằng Châu Đăng Khoa (giám đốc công ty TNHH Super Brothers) đã đưa ra những thông tin không chính xác và gây ảnh hưởng đến danh tiếng của Orange.