Thứ năm, 25/04/2024 | 18:03
RSS

Hải Phòng: Phó trưởng công an phường bị kẻ "ngáo đá" đâm trọng thương

Chủ nhật, 26/11/2017, 18:48 (GMT+7)

Trong quá trình thuyết phục đối tượng nghi ngáo đá gây rối trật tự xã hội, Phó trưởng công an phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng bị kẻ "ngáo đá" đâm trọng thương.

Phó trưởng công an phường bị đâm trọng thương ở Hải Phòng
Phó trưởng công an phường bị đâm trọng thương ở Hải Phòng. Ảnh FB

Chiều 26/11, Công an quận Hồng Bàng TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa bắt giữ được đối tượng đâm trọng thương cán bộ công an phường Trại Chuối để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo đó, nạn nhân bị đâm trọng thương là ông Lã Văn Tuệ (Phó trưởng Công an phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng, TP hải Phòng). Vào khoảng gần 11h trưa 26/11, tại khu vực trước cửa nhà số 14 ngõ C48 đường Tán Thuật, phường Trại Chuối có một đối tượng tên Huy (47 tuổi, trú tại số 7, ngõ C48, đường Tán Thuật) gây rối mất trật tự tại khu dân cư.

Sau khi nhận được tin báo của người dân, Công an phường cử 2 cán bộ gồm: ông Lã Văn Tuệ, Phó trưởng công an phường và công an viên xuống khu vực nắm bắt thông tin và giải quyết vụ việc.

Dù công an đã thuyết phục Huy, song đối tượng này liên tục chửi bới, một tay cầm dao, một tay cầm bóng điện tuýp điên cuồng tấn công 2 cán bộ công an. Trong lúc chống trả, ông Tuệ bị Huy dùng bóng điện tuýp đâm trúng cổ.

Đối tượng cầm dao và bóng tuýp điện đánh trả lại công an
Đối tượng cầm dao và bóng tuýp điện đánh trả lại công an. Ảnh Cắt từ clip

Sau khi gây án, đối tượng này đã cố thủ trong nhà. Ông Tuệ sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Được biết, Huy mới đi trại cai nghiện về được khoảng một tuần. Sáng nay, Huy có mâu thuẫn với chị H. (là “bồ” của Huy). Trong lúc xảy ra mẫu thuẫn, Huy có cầm dao đe dọa, chửi bới chị này. Vì quá lo sợ, chị H. đã ra công an phường Trại Chuối trình báo.

Theo một số người dân, sau khi đi cai nghiện về, Huy tiếp tục tái nghiện. Trong quá trình xảy ra vụ việc, Huy có biểu hiện bị “ngáo đá” nên mới điên cuồng tấn công lực lượng công an.

“Hiện đồng chí Phó trưởng công an phường đã được các bác sĩ cấp cứu tích cực, sức khỏe tiến triển tốt”, vị lãnh đạo Công an quận Hồng Bàng thông tin.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN