Thứ sáu, 26/04/2024 | 10:01
RSS

Lương Xuân Trường sẽ sang châu Âu chơi bóng mùa giải tới?

Thứ tư, 18/10/2017, 18:01 (GMT+7)

Trái với suy nghĩ của người hâm mộ, Lương Xuân Trường sẽ không về nước mà có thể sẽ sang châu Âu chơi bóng mùa giải tới.

Lương Xuân Trường đang có mùa giải thứ hai thi đấu tại K.League Classic, trong màu áo Gangwon FC, với bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 2 năm từ CLB Incheon United.

Tuy vậy mùa giải năm nay, tiền vệ người Tuyên Quang không được CLB chủ quản sử dụng nhiều, thay vào đó Lương Xuân Trường chủ yếu ngồi trên băng ghế dự bị và thi thoảng mới được ra sân tại R.League, giải đấu dành cho các cầu thủ dự bị tại Hàn Quốc.

Điều này khiến fan của “chàng híp” tỏ ra lo ngại và cho rằng Lương Xuân Trường nên trở về Việt Nam thi đấu V-League mùa giải tới, thay vì cứ  mãi dự bị và thui chột tài năng tại Hàn Quốc.

Lương Xuân Trường có cơ hội chơi bóng tại châu Âu mùa tới

Lương Xuân Trường có cơ hội chơi bóng tại châu Âu mùa tới. Ảnh: Zing

Thế nhưng, gần như chắc chắn Xuân Trường sẽ không về nước chơi bóng mùa giải tới, mà bến đỗ của anh có thể là châu Âu và cũng có thể tiếp tục ở lại Hàn Quốc chơi bóng thêm một mùa giải nữa. Thông tin này được trưởng đoàn bóng đá HAGL ông Nguyễn Tấn Anh xác nhận trên VnExpress: "Tôi có thể khẳng định năm tới Xuân Trường chưa về Việt Nam thi đấu" ông Tấn Anh cho biết trên VnExpress.

Ông Nguyễn Tấn Anh cũng chia sẻ thêm, hiện tại HAGL đã nhận được một số đề nghị mượn Xuân Trường từ các đội bóng Hàn Quốc. Bên cạnh đó, một số đội bóng ở châu Âu cũng muốn tiếp cận Lương Xuân Trường. Dù không tiết lộ tên tuổi các đội bóng nhưng chắc chắn đó sẽ là những đối tác chất lượng và Xuân Trường sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn.

Cách đây không lâu khi chứng kiến Xuân Trường liên tục bị đầy ải trên băng ghế dự bị tại Gangwon, đã có nhiều thông tin cho rằng, cựu tiền vệ của U19 Việt Nam sẽ chính thức về nước khoác áo HAGL chinh chiến tại V.League 2018, mùa giải mà đội bóng phố Núi đặt mục tiêu lên ngôi vô địch

Những pha bỏ lỡ đáng tiếc của Hồ Tuấn Tài U22 Việt Nam U22 Indonesia. Nguồn: BVC Channel

Nam Phong
Theo Đời sống Plus/GĐVN