Thứ sáu, 26/04/2024 | 14:25
RSS

Lương Xuân Trường chỉ ra sự khác biệt giữa HLV Hàn Quốc với HLV nội

Thứ ba, 17/10/2017, 14:01 (GMT+7)

Theo tiền vệ Lương Xuân Trường, giữa HLV Hàn Quốc và các HLV nội có rất nhiều sự khác biệt.

Sự kiện:

Tiền vệ Lương Xuân Trường đang trải qua năm thứ 2 liên tiếp thi đấu ở K.League Classic giải bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu tại Hàn Quốc.

Thời gian qua cựu tiền vệ của HAGL không có nhiều cơ hội ra sân trong màu áo Gangwon FC nhưng anh vẫn tích lũy được không ít kinh nghiệm thi đấu khi được trải nghiệm môi trường bóng đá đỉnh cao tại xứ Kim chi.

Quãng thời gian qua làm việc tại Hàn Quốc, giúp Lương Xuân Trường hiểu hơn về bóng đá Hàn Quốc cũng như phong cách huấn luyện của các HLV xứ Kim Chi.

Trong một chia sẻ trên VnExpress, Lương Xuân Trường đã chỉ ra điểm khác biệt lớn nhất giữa HLV Hàn Quốc và Việt Nam

Lương Xuân Trường có mùa giải thứ hai tại K.League

Lương Xuân Trường có mùa giải thứ hai tại K.League. Ảnh: Thanh niên

"Về chuyên môn, khối lượng giáo án của các HLV Hàn Quốc khá nặng. Một buổi tập có thể kéo dài từ một tiếng rưỡi đến hai tiếng. Thời gian chết gần như không có, các cầu thủ chỉ có khoảng 30 giây để uống nước giữa các bài tập”.

Theo cựu tiền vệ của U19 Việt Nam, HLV Hàn Quốc  phù hợp bóng bóng đá Việt Nam trong giai đoạn hiện tại về nếu các HLV Hàn Quốc kết hợp tốt triết lý bóng đá của mình thì chắc chắn bóng đá Việt Nam sẽ phát triển nhanh hơn.

Hiện tại Lương Xuân Trường đang tập trung tại Gangwon FC đang tham dự vòng chung kết K.League Classic 14/10 vừa qua anh không được sử dụng trong trận thua 0-1 trước Jeju United.

Tuy vậy, với phong độ tốt của mình ở đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2019, nhiều khả năng Lương Xuân Trường đang đứng trước cơ hội được ra sân ở trận tới gặp Jeonbuk FC vào ngày 22/10.

Hiện có nhiều nguồn tin Xuân Trường sẽ trở về Việt Nam thi đấu tại V.League 2018, giải đấu mà đội bóng phố Núi đặt mục tiêu lên ngôi vô địch.

Những khoảnh Khắc Lịch Sử Của Bóng Đá Việt Nam. Nguồn: Xuân Trường

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN