Thứ sáu, 26/04/2024 | 14:26
RSS

Lực lượng "Hổ Syria" phá vỡ vòng vây IS quanh thành phố Deir Ezzor "nhanh như gió"

Thứ hai, 04/09/2017, 10:15 (GMT+7)

Với đà tiến như hiện nay, quân đội Syria sẽ phá vỡ vòng vây của phiến quân IS xung quanh thành phố Deir Ezzor sớm hơn nhiều so với dự kiến vào tháng 10/2017.

Quân đội Syria chỉ còn cách thành phố Deir Ezzor 18 km. Ảnh: AFPQuân đội Syria chỉ còn cách thành phố Deir Ezzor 18 km. Ảnh: AFP

Ngày 3/9, Lực lượng Hổ Syria (Tiger Forces) thuộc quân đội Syria đã từ dãy núi Bishri tiến đánh và giải phóng một khu vực sa mạc rộng lớn, trong đó có một số ngọn núi nhỏ không tên.

Cụ thể, đà tiến gần đây nhất này đã khiến các đơn vị tiên phong của Quân đội Syria chỉ còn cách các lực lượng chính phủ bị bao vây trong thành phố Deir Ezzor có 18 km.

Nhìn toàn cục, với đà tiến như hiện nay, quân chính phủ sẽ phá vỡ vòng vây của phiến quân IS xung quanh thành phố Deir Ezzor sớm hơn nhiều so với dự kiến vào tháng 10/2017 của các vị chỉ huy Lực lượng Hổ Syria.

Để có được ưu thế trên mặt trận Deir Ezzor như hiện nay, quân đội Syria đã phải đối mặt với sự kháng cự ác liệt từ khủng bố IS. Ngày 1/9, các đơn vị quân đội Syria bắt đầu gặp những khó khăn lớn khi các tay súng IS quyết liệt chống trả, sử dụng nhiều xe đánh bom tự sát VBIED.

Quân đội Syria gặp khó khăn trên hướng tấn công chủ yếu dọc sông Euphrates. Nhóm IS trên vùng nông thôn miền nam Raqqa đang mối đe dọa chính cho các lực lượng tiến công trên hướng Palmyra - Deir Ezzor do khủng bố đã tái chiếm được các làng Ghanim al-Ali, Shuraydah, Jabali và Zawr Shammar sau gần một tuần giao chiến ác liệt.

IS tiếp tục phát triển tiến công dọc theo con đường đến tam giác al-Birshri, cuộc tiến công này nhằm vào sườn phía nam của quân đội Syria trên khu vực đường cao tốc Palmyra-Deir Ezzor.

Quân chính phủ sẽ sớm phá vỡ vòng vây của phiến quân IS. Ảnh: FNA

Quân chính phủ sẽ sớm phá vỡ vòng vây của phiến quân IS. Ảnh: FNA

Trước đó, không quân Nga đã liên tục không kích và phá hủy nhiều kho vũ khí, đạn dược và nhiên liệu của phiến quân IS ở Deir Ezzor. Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng không quân quốc gia này tiếp tục hỗ trợ quân đội Syria bằng cách không kích vào các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Deir Ezzor hôm 2/9, với mục đích giải phóng thành phố này khỏi sự kiểm soát của IS.

Theo kết quả mà Không quân Nga thông báo, máy bay Su-35 của họ đã không kích và phá hủy hai chiếc xe tăng, hai kho đạn dược và nguồn cung cấp vũ khí và nhiên liệu của IS tại Deir Ezzor.

Các mục tiêu còn lại của họ là vũ khí của các chiến binh IS lái xe bọc thép vào khu vực định cư Deir Ezzor vào ban đêm. Ngoài ra, Không quân Nga còn tập trung không kích các lực lượng IS đang cố rút lui để dọn đường cho quân đội Syria giải phóng Deir Ezzor.

Chiến sự Syria trước thềm lệnh ngừng bắn. Nguồn: QPVN

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.