Thứ ba, 16/04/2024 | 19:26
RSS

Tên lửa "thần kì" từ Nga giúp quân đội Syria đánh đâu thắng đó trước khủng bố IS

Chủ nhật, 03/09/2017, 20:30 (GMT+7)

Một nhà báo Nga cho biết hôm 2/9, các tên lửa chống tăng Malyutka do Nga sản xuất đóng một vai trò quan trọng trong chiến thắng của các lực lượng quân đội Syria đối với phiến quân IS.

Đài Sputnik cho biết, quân đội Syria đã sử dụng tên lửa phòng không Malyutka (tên lửa nhỏ của Nga), được NATO gọi là AT-3 Sagger, trên mặt trận chống lại tổ chức khủng bố IS đang tàn phá đất nước này.

Sputnik cho biết, tên lửa chống tăng Malyutka trước đây từng được quân đội Nga sử dụng rất hiệu quả. Tiếp nối truyền thống đó, quân đội Syria đã tiêu diệt một số lượng lớn các xe quân sự của phiến quân IS bằng các tên lửa Malyutka, tấn công mục tiêu ở tốc độ 120m/s.

Ngoài ra, các chuyên gia quân sự cho biết, quân đội Syria mặc dù cũng thích tên lửa phòng không Kornet hiện đại của Nga nhưng họ vẫn chủ yếu sử dụng tên lửa Malyutka trên chiến trường.

Tên lửa phòng không Malyutka (tên lửa nhỏ của Nga). Ảnh: FNA

Tên lửa phòng không Malyutka (tên lửa nhỏ của Nga). Ảnh: FNA

Bên cạnh đó, các máy bay chiến đấu của Nga đã đẩy mạnh tấn công vào các mục tiêu của IS quanh thành phố Deir ez-Zor trong khi quân đội Syria nỗ lực phá vỡ vòng vây của IS trong vòng hơn 2 năm qua ở thành phố này. Moscow nói rằng một khi vòng vây này bị phá vỡ, IS sẽ hứng thất bại chiến lược tại Syria.

Chỉ trong 24 giờ qua, các máy bay chiến đấu Nga đã phá hủy 9 xe bọc thép, trong đó có 2 xe tăng, 6 địa điểm pháo, một thiết bị phóng rocket đa nòng tự chế, 3 địa điểm tiếp tế và hơn 20 xe tiếp tế chở dầu, vũ khí và đạn dược, tuyên bố cho hay.

Việc đánh bại IS tại khu vực Deir ez-Zor và phá thế phong tỏa thành phố sẽ báo hiệu một thất bại chiến lược của nhóm khủng bố quốc tế này tại Syria”, Bộ Quốc phòng Nga nói.

Các máy bay chiến đấu của Nga đã đẩy mạnh tấn công vào các mục tiêu của IS. Ảnh: RT

Các máy bay chiến đấu của Nga đã đẩy mạnh tấn công vào các mục tiêu của IS. Ảnh: RT

Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura ngày 1/9 cho hay ông dự đoán rằng các thành trì còn lại của IS sẽ sụp đổ trong 2 tháng tới và có thể dẫn tới một cuộc tổng tuyển cử vào năm tới tại Syria. 

Trước đó, quân đội Syria hôm 1/9 thông báo, dưới sự hỗ trợ của máy bay trực thăng và pháo cối, quân đội Syria tiếp tục tiến vào khu vực sa mạc Syria và tới sát ranh giới hành chính thuộc tỉnh Deir al - Zour do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kiểm soát trước đó.

Kể từ tháng 5 vừa qua, quân đội Chính phủ Syria, dưới sự hỗ trợ của Nga, tiến hành chiến dịch tấn công IS nhằm giành lại kiểm soát khu vực sa mạc Badia ngăn cách thủ đô Damacus với tỉnh Deir al-Zour.

IS đã chiếm giữ phần lớn tỉnh Deir al-Zour kể từ năm 2014, bao vây các lực lượng chính phủ và người dân trong thủ phủ Deir al-Zour kể từ năm 2015.

Chiến sự Syria trước thềm lệnh ngừng bắn. Nguồn: QPVN

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.