Thứ hai, 29/04/2024 | 02:37
RSS

Lợi dung con gái nhỏ để uy hiếp cảnh sát, cha ném luôn từ mái nhà xuống đất

Thứ bảy, 14/04/2018, 10:45 (GMT+7)

Người đàn ông 38 tuổi còn mang đứa con gái 6 tháng tuổi của mình lên mái nhà, thẳng tay ném xuống đất để đe dọa cảnh sát.

Ngày 13/4, chính quyền tại Kwadwesi, Nam Phi tiến hành dỡ bỏ hàng chục ngôi nhà bất hợp pháp tại khu vực này. Phản đối trước quyết định của này, 150 người sống trong khu vực bắt đầu nổi loạn.

Để đảm bảo an toàn, giới chức đã cắt cử cảnh sát tới đây. Tuy nhiên, những người phản đối đã chặn đường và ném đá vào cảnh sát. Đỉnh điểm, một người đàn ông 38 tuổi còn mang đứa con gái 6 tháng tuổi của mình lên mái nhà để đe dọa cảnh sát.

“Vào khoảng 10h40 (giờ địa phương), một người đàn ông 38 tuổi trèo lên mái nhà và cầm chân bé gái bằng một tay. Người đàn ông làm vậy để buộc chính quyền không được phép dỡ nhà”, phát ngôn viên từ cảnh sát cho biết.

Lúc đó, một cảnh sát leo lên mái nhà để đàm phán với người đàn ông kia. Trong khi đó, khoảng 5-6 cảnh sát đứng phía dưới để yểm trợ.

cha ném con gái

cha ném con gái
Cảnh tượng đầy ám ảnh. Ảnh: Facebook

Khi cuộc nói chuyện thất bại, người đàn ông không ngần ngại mà thẳng tay ném con gái mình từ mái nhà xuống. May mắn thay, cảnh sát đã bắt được đứa bé. Ngay sau đó, vị cảnh sát trên mái nhà cũng nhanh chóng chạy lại, khống chế người đàn ông kia. Bé gái được trao trả lại cho mẹ và cha của bé gái sẽ bị kết án vì tội cố tình giết con gái ruột của mình.

Phát ngôn viên của cảnh sát trưởng Andre Beetge nói với phương tiện truyền thông rằng: “Vào khoảng 10 giờ 40, một người đàn ông 38 tuổi đã trèo lên mái nhà và giữ một đứa trẻ trong tay. Do mối đe doạ nguy hiểm đến sự an toàn của đứa bé, cảnh sát đã đề ra kế hoạch giải cứu đứa trẻ và bắt giữ người đàn ông kia.

Người này đã bị kết án vì tội cố ý giết người và vụ án đang được xử lý bởi Phòng bạo hành Gia đình, bảo vệ Trẻ em và Tội phạm tình dục". Ông cũng cho biết thêm, em bé được gửi cho người mẹ 35 tuổi và trường hợp này đang được giám sát bởi các dịch vụ xã hội địa phương để đảm bảo rằng đứa bé được sống trong an toàn.

Đại diện chính quyền đã ca ngợi hành động của cảnh sát - người đã bắt thành công bé gái, bên cạnh đó họ cũng cho biết: “Thật ngạc nhiên khi một người cha cố gắng hy sinh đứa con của mình để trì hoãn việc phá huỷ những căn lều bất hợp pháp nhưng may mắn cô bé đã được giải cứu. Người cha sẽ phải đối mặt với pháp luật vì hành động của mình". 


Xem thêm: Bầu Tú - Thiên tài ‘độc nhất vô nhị’ của bóng đá Việt Nam

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN