Thứ sáu, 19/04/2024 | 13:12
RSS

Lại Thanh Hương nói về hình ảnh phản cảm với U23 Việt Nam: Không liên quan đến tôi!

Thứ hai, 29/01/2018, 09:37 (GMT+7)

Bị dư luận chỉ trích, đồng thời bị hãng VietJet đổ lỗi vì hình ảnh diện bikini phản cảm trên chuyên cơ đón U23 Việt Nam, người mẫu Lại Thanh Hương lên tiếng.

Trưa 28/1, các cầu thủ U23 Việt Nam trở về nước trong sự chào đón của người hâm mộ khắp cả nước. Đặc biệt, xuất hiện trên chuyến chuyên cơ chở U23 có cả những người mẫu mặc nội y gây tranh cãi.

Việc họ mặc trang phục hở hang, sau đó chụp hình cùng các thành viên trong đội tuyển bị đánh giá là lố lăng, phản cảm, nhất là trong sự kiện trang trọng, mang tính quốc gia và niềm tự hào dân tộc.

Lại Thanh Hương nói về hình ảnh phản cảm đón U23 Việt Nam
Lại Thanh Hương chụp ảnh cùng cầu thủ U23 Việt Nam sau khi trình diễn xong trên chuyên cơ

Trong số đó, người mẫu Lại Thanh Hương gây chú ý nhất bởi hình ảnh trên trang cá nhân ngay sau đó. Cô bị chỉ trích và "ném đá" dữ dội nhất bởi hình ảnh lộ bụng ngấn mỡ, thân hình sồ sề chụp ảnh uốn éo bên các cầu thủ U23. 

Phản hồi về những tranh cãi đang nổ ra trên mạng xã hội Lại Thanh Hương bất ngờ lên tiếng về vấn đề này. Cô cho biết không quan tâm đến sự việc.

"Hiện tại, tôi không muốn trả lời vấn đề này. Mọi người hãy liên hệ hỏi hãng hàng không, vì tôi nghĩ vấn đề này không liên quan tới tôi", cô cho biết.

Lại Thanh Hương nói về hình ảnh phản cảm đón U23 Việt Nam

Ngay sau khi những hình ảnh phản cảm của Lại Thanh Hương được đăng tải, không chỉ "ném đá" người mẫu, cộng đồng mạng còn  phẫn nộ và phản ứng dữ dội trước cách "tiếp đón" của hãng hàng không dành cho U23 Việt Nam. Nhiều người cho rằng đây là cách chào đón không phù hợp.

Lại Thanh Hương là thí sinh Vietnam’s Next Top Model mùa đầu nhưng bị loại ngay từ tập 4 của chương trình. Tiếp đó, cô tham gia Siêu Mẫu Việt Nam và giành giải Siêu mẫu phong cách vào năm 2013. Năm 2017, cô trở lại Vietnam’s Next top model All Star. Tuy nhiên, người mẫu không để lại nhiều dấu ấn và sớm dừng chân ở top 8.

Bảo An
Theo Đời sống Plus/GĐVN