Thứ sáu, 26/04/2024 | 21:08
RSS

Không phải Xuân Trường, đây mới là cầu thủ HAGL thi đấu tỏa sáng K.League

Thứ ba, 26/09/2017, 19:42 (GMT+7)

Trong khi Xuân Trường hiếm có cơ hội ra sân ở Gangwon thì cầu thủ này của HAGL lại thường xuyên thi đấu trong đội hình chính của CLB Uijeongbu.

Với tài năng đặc biệt, Nguyễn Hữu Anh Tài của HAGL được CLB Uijeongbu đang chơi tại giải hạng 3 Hàn Quốc (K3 League Basic) mượn về thi đấu. Tại phương trời mới, Anh Tài được HLV Kim Hee tae, người từng dẫn dắt những ngôi sao rất nổi tiếng của bóng đá Hàn Quốc như Park Ji Sung, Ahn Jung Hwan... đặc biệt quan tâm và trao cho chiếc áo số 3.

Dù mới chuyển sang Hàn Quốc, nhưng Anh Tài liên tục được HLV Kim Hee tae trao cơ hội và anh không bỏ lỡ để thể hiện giá trị của mình.

Xuân Trường chưa thể hiện được nhiều tài năng khi tới Hàn Quốc thi đấu. Ảnh: Yonhap

Xuân Trường chưa thể hiện được nhiều tài năng khi tới Hàn Quốc thi đấu. Ảnh: Yonhap

Ở trận đấu diễn ra hôm 23/9 vừa qua, FC Uijeongbu đối đầu với Pyeongchang FC và một lần nữa Nguyễn Hữu Anh Tài được trao suất đá chính. Không bỏ qua cơ hội, tài năng trẻ trưởng thành từ lò đào tạo HAGL đã thể hiện rất tốt ở vị trí hậu vệ cánh phải. Trận này FC Uijeongbu đánh bại Pyeongchang với tỉ số 2-1, nếu may mắn hơn Anh Tài đã có bàn thắng cho riêng mình.

Rất khó để so Giải K3 League với K-League Classic, vốn được xem là 2 giải đấu cấp độ khác biệt của Hàn Quốc. Trong khi Xuân Trường đang chơi cho đội bóng Gangwon ở giải vô địch Quốc gia Hàn Quốc thì Nguyễn Hữu Anh Tài chỉ đá ở giải đấu tương đương cấp độ Hạng nhì Hàn Quốc.

Khác Xuân Trường, Nguyễn Hữu Anh Tài thi đấu tỏa sáng ở Giải K3 League của Hàn Quốc. Ảnh: Internet

Khác Xuân Trường, Nguyễn Hữu Anh Tài thi đấu tỏa sáng ở Giải K3 League của Hàn Quốc. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, trong khi Xuân Trường hiếm có cơ hội ra sân trong màu áo Gangwon thì ngược lại, người bạn Anh Tài lại thường xuyên góp mặt trong đội hình chính của CLB Uijeongbu.

Theo trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh, trong chuyến sang thăm Hàn Quốc sắp tới, ông sẽ chia sẻ nhiều thông tin thú vị hơn về sự tiến bộ của Anh Tài, cầu thủ HAGL hiếm hoi đến lúc này được tin dùng khi chơi bóng ở Hàn Quốc cũng như nước ngoài.

So với thời điểm mới đến Hàn Quốc, Anh Tài đã thi đấu cứng cáp hơn, anh có nhiều tình huống cản phá tốt, những tình huống tấn công, truyền bóng của tài năng trẻ này khiến đối thủ nhiều lần rơi vào thế khó.

Nguyễn Hữu Anh Tài tại vòng 6 K3 2017. Nguồn: Jayden Lloyd

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN