Thứ bảy, 27/04/2024 | 01:56
RSS

Không nên tùy tiện nhổ nước bọt tùy tiện vì tác dụng không ngờ của nó

Thứ tư, 18/01/2017, 11:17 (GMT+7)

Nước bọt là một dịch tiêu hóa tiết ra từ tuyến nước bọt vì vậy không nên nhổ bỏ nước bọt tùy tiện vì nó có tác dụng không ngờ đối với cơ thể.

Không nên nhổ bỏ nước bọt tùy tiện

Không nên nhổ bỏ nước bọt tùy tiện

Những tác dụng đáng kinh ngạc của nước bọt:

- Làm ướt át vùng miệng, để khí quản phát thanh được linh hoạt, trộn lẫn thức ăn để dễ nuốt, và để cảm nhận vị ngon được tốt hơn.

- Có lợi cho việc làm sạch những sức ăn dư lại trong miệng bảo vệ răng, và còn có thể tiêu diệt bộ phận vùng miệng và niêm mạc dạ dày.

Không nên nhổ bỏ nước bọt tùy tiện vì nó là chất xúc tác dung môi tinh bột trong nước bọt, có thể xúc tiến phân giải tinh bột trong thức ăn thành đường mạch nha, có tác dụng tiêu hóa tinh bột.

- Trong nước bọt còn chứa muối vô cơ như kali và amin.

Tóm lại, nước bọt là vật phân tiết có tác dụng cho sức khỏe không nên nhổ bỏ nước bọt tùy tiện.

Chu Huyền (Tổng hợp)
Theo Đời sống Plus