Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:51
RSS

Không cần hò hét, con vẫn dậy sớm vào buổi sáng nhờ 3 cách đơn giản này

Thứ hai, 02/04/2018, 07:11 (GMT+7)

Thật khó đối với bố mẹ để gọi trẻ dậy vào mỗi buổi sáng. Thế nhưng nếu áp dụng những cách này, thì lại vô cùng đơn giản đấy!

Gọi con dậy sớm vào buổi sáng không cần hò hét
Gọi con dậy vào buổi sáng không hò hét​. Ảnh minh họa

Tạo ra những cuộc đua thú vị vào buổi sáng

Bố mẹ cần phải tạo ra những chiêu trò hấp dẫn khác nhau để cho trẻ em thích thú và làm theo một cách ngoan ngoãn. Vào mỗi buổi sáng, mẹ hãy tạo ra những cuộc thi đua giữa các thành viên trong gia đình để con cái tham gia như việc xem ai dậy sớm, ai đánh răng, rửa mặt, ăn sáng nhanh hơn…

Nếu gia đình nào có 2 con nhỏ trở lên thì việc này càng dễ áp dụng, bởi các bé sẽ theo nhau để làm. Có thể treo thưởng là một món quà nho nhỏ để các bé cố gắng và điều này sẽ thực sự hiệu quả.

Còn nếu không, hãy biến những việc như vệ sinh cá nhân, ăn sáng của con thành cuộc đua với bố mẹ. Chỉ cần nói rằng: “Con sẽ dậy nhanh trước khi mẹ pha sữa xong không? Con sẽ được phần thưởng đấy”. Chắc chắn khi nghe những điều này, bé sẽ bừng tỉnh và hoạt bát hơn hẳn. Việc của mẹ là nhận phần thua về mình để trẻ hào hứng cả ngày.

Gọi con dậy sớm vào buổi sáng không cần hò hét2
Không quát mắng, chơi trên giường với con. Ảnh minh họa

Đặt chuông báo thức bằng một bài hát trẻ yêu thích

Mỗi buổi sáng, ngay cả người lớn cũng không thích tiếng chuông báo thức, nhưng hãy biến nó thành một công cụ đánh thức trẻ dậy hiệu quả.

Tiếng chuông báo thức là một trong những loại âm thanh mà trẻ không thích nhất. Vì nó phá tan giấc ngủ ngon của trẻ. Để con bạn không cảm thấy bực bội mỗi khi nghe báo thức, hãy cài chuông báo thức bằng những bản nhạc vui tươi, rộn ràng, những bài hát mà trẻ yêu thích.

Nếu một bản nhạc gây nhàm chán, bạn có thể mở những bài khác nhau. Bạn chỉ nên mở file âm thanh, chứ không nên mở điện thoại, máy tính hay tivi, vì khi xem hình ảnh thì trẻ càng khó tập trung hơn.

Không quát mắng, chơi trên giường với con

Gọi con dậy không nên nóng giận, quát mắng, như vậy chỉ làm trẻ chống đối hơn mà thôi. Bố mẹ hãy dậy sớm hơn một chút, nằm nói chuyện thủ thỉ hoặc đùa giỡn, bé sẽ nhanh chóng thức dậy chơi với bố mẹ mà không cảm thấy khó chịu.

Nếu trẻ khó dậy hãy kiên nhẫn, thơm nhẹ vào má con và có những hành động như massage sẽ khiến trẻ cảm thấy dễ chịu và thức dậy nhanh chóng.

Xem thêm clip: Mẹo gọi sữa về cực nhanh cho các mẹ mới sinh

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Đang di chuyển trên quốc lộ 70, đoạn qua xã Bản Phiệt (huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai), người vợ bất ngờ chuyển dạ, chồng đỡ đẻ cho vợ thành công.