Thứ bảy, 27/04/2024 | 11:02
RSS

Khắc họa chân dung hung thủ 9x táo tợn bắn chết đại sứ Nga

Thứ ba, 20/12/2016, 15:24 (GMT+7)

Hung thủ ám sát đại sứ Nga sinh ngày 24/6/1994 tại Aydin, một tỉnh duyên hải phía tây Thổ Nhĩ Kỳ và được miêu tả là một người nhanh nhẹn.

Kẻ ám sát đại sứ Andrey Karlov được xác định là Mevlut Mert Altintas đã làm việc 2,5 năm trong lực lượng cảnh sát chống bạo động Ankara, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu cho biết.

Theo RT, Altintas sinh ngày 24/6/1994 tại Aydin, một tỉnh duyên hải phía tây Thổ Nhĩ Kỳ. Altintas tốt nghiệp trường trung cấp cảnh sát ở thành phố Izmir và được truyền thông địa phương mô tả là "người nhanh nhẹn".

Tay súng đã dùng thẻ cảnh sát để lọt vào hội trường triển lãm ảnh ngày 19/12, mặc dù hôm đó hắn không được giao nhiệm vụ, theo lời các sĩ quan bảo vệ. Khi đại sứ Nga đang phát biểu, hắn đứng sau lưng, rút súng nã nhiều phát đạn vào lưng ông. 

Altintas tại hiện trường vụ việc. Ảnh: CNN

Altintas tại hiện trường vụ việc. Ảnh: CNN

Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng có thể Altintas có liên hệ với mạng lưới giáo sĩ Fethullah Gulen đang lưu vong ở Mỹ có "nhiều dấu hiệu mạnh mẽ" cho thấy điều đó. Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ buộc tội giáo sĩ Gulen là người đứng sau vụ quân đội nước này đảo chính hồi tháng 7 nhưng ông này phủ nhận.

Khi thực hiện vụ ám sát, Altintas mặc áo vest đen và đeo phù hiệu trên ve áo. Đây là đồng phục của lực lượng an ninh mặc thường phục ở Thổ Nhĩ Kỳ - gồm những người đàn ông tóc đen, luôn di chuyển trong đội hình gồm khoảng một chục người hoặc hơn, cùng bất kỳ nhân vật nào được đánh giá là quan trọng và cần phải bảo vệ ở nơi công cộng. 

Trong vai trò Đại sứ Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ, ông Karlov chắc chắn đã đạt tiêu chuẩn cần bảo vệ. Tại buổi triển lãm ảnh diễn ra tại một phòng trưng bày ở Ankara trong đêm 19/12, mọi chuyện dường như ổn thỏa cho tới khi viên an ninh - kẻ lẽ ra nhận trách nhiệm bảo vệ ông Karlov, rút ra một khẩu súng ngắn và ám sát ông.

Altıntas trong trang phục cảnh sát. Ảnh: RT

Altıntas trong trang phục cảnh sát. Ảnh: RT

Altintas là một thành viên lực lượng cảnh sát chống bạo động của Thổ Nhĩ Kỳ. Cảnh sát chống bạo động Thổ Nhĩ Kỳ (Çevik Kuvvet) là lực lượng phản ứng nhanh, có nhiệm vụ bảo đảm trật tự công cộng và kiểm soát các đám đông biểu tình.

Đây được coi là một trong những lực lượng tinh nhuệ nhất của cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên quá trình tuyển mộ lại không quá khắt khe. 

Việc một sĩ quan cảnh sát chống bạo động như Altıntas có thể tiếp cận và nổ súng ám sát đại sứ Nga đã làm dấy lên những quan ngại về an ninh trong lực lượng hành pháp Thổ Nhĩ Kỳ. 

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.