Thứ sáu, 26/04/2024 | 17:45
RSS

Học sinh tiểu học bị thầy giáo bắt đi bộ bằng đầu gối đến tóe máu

Thứ hai, 14/05/2018, 14:11 (GMT+7)

Hơn 30 học sinh tiểu học, hầu hết là học sinh lớp 3 bị chảy máu và bầm tím tay cũng như đầu gối sau giờ tập thể dục

Hơn 30 học sinh Trường Tiểu học Tô Châu số 11, hầu hết là học sinh cấp 3 bị chảy máu và bầm tím tay cũng như đầu gối sau giờ tập thể dục, Truyền hình An Huy đưa tin ngày 13/5. 

"Thầy giáo nhắm vào những học sinh còn quá nhỏ để tự biết cách bảo vệ mình. Thầy ấy đã làm chuyện như thế này hơn một lần và xem đây là một hình phạt dành cho những đứa trẻ", một người mẹ nói trong video phỏng vấn.

Trong khi đó, thầy giáo thể dục, giấu tên, từ chối cố ý làm tổn thương các học sinh nhỏ tuổi. Người này nói rằng đây chỉ là 1 bài tập và đổ lỗi cho các học sinh của mình đã đi quá nhanh. 

Học sinh tiểu học bị thầy giáo bắt đi bộ bằng đầu gối đến tóe máu
Đầu gối của 1 em học sinh tiểu học Tô Châu. Ảnh: Weibo

"Tôi đã không thể dạy các em làm đúng và đó là lý do tại sao chúng bị bầm tím đầu gối và lòng bàn tay. Đây chỉ là một bài tập", thầy giáo này nói.

Về phần mình, ông Duan Lian, Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Tô Châu số 11, tỉnh An Huy, cho biết giáo viên đã bị đình chỉ chờ điều tra đầy đủ.

Vụ việc tương tự từng xảy ra ở Thái Lan. Theo Coconuts Bangkok, dân mạng Thái Lan hiện tỏ ra khá sốc khi trông thấy những hình ảnh trừng phạt học sinh tại trường Khlong Toei.

Được biết, để cảnh cáo những học sinh đi học muộn, không làm bài tập về nhà… nhà trường đã quyết định cho các em xếp thành hàng dài và đi bằng đầu gối một đoạn đường dài. Do toàn bộ sân đều được làm bằng bê tông nên phần lớn các cô bé đều bị thâm tím, thậm chí là rách đầu gối.

Các tấm hình về màn trừng phạt này sau khi được chia sẻ đã tạo nên làn sóng phản đối gay gắt trên mạng xã hội cùng nhiều diễn đàn của giới trẻ tại Thái Lan. Đa số mọi người đều cho rằng thầy cô giáo trong trường đã xử lý quá mạnh tay, gây tổn hại cho học sinh.


Xem thêm: Nhân chứng bàng hoàng kể lại giây phút hiệp sĩ bị đâm ở Sài Gòn

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN