Thứ bảy, 27/04/2024 | 02:46
RSS

HLV U23 Palestine chỉ ra điểm mạnh, yếu của U23 Việt Nam

Thứ sáu, 05/01/2018, 11:01 (GMT+7)

HLV U23 Palestine đã có những nhận xét hết sức chính xác về điểm mạnh, yếu của U23 Việt Nam, sau trận so tài giữa hai đội.

Chiều 4/1, U23 Việt Nam có trận giao hữu cuối cùng với U23 Palestine, trước khi bước vào tranh tài tại vòng chung kết U23 châu Á.

Đội bóng áo đỏ có bàn thắng mở tỷ số và duy trì thế dẫn bàn trong suối 2/3 thời gian của trận đấu nhưng chỉ có được một trận hòa 1-1 khi hàng thủ thi đấu thiếu tập trung ở những phút cuối trận tạo điều kiện cho tiền đạo đội bạn ghi bàn.

Sau trận đấu, HLV U23 Palestine đã có nhận xét về điểm mạnh và yếu của đội bóng áo đỏ: "U23 Việt Nam cần cải thiện khả năng chơi bóng bổng và dài nếu muốn có được kết quả tốt trước các đội thủ có thể hình cao lớn tại vòng chung kết U23 Châu Á sắp tới.

U23 Palestine có trận hòa trước U23 Việt Nam

U23 Palestine có trận hòa trước U23 Việt Nam. Nguồn: Kênh 14

"Đây là lần đầu tiên chúng tôi thi đấu với đội tuyển tại khu vực Đông Nam Á. Và đó là trải nghiệm tốt cho chúng tôi để chạm trán với U23 Thái Lan. U23 Việt Nam xứng đáng là đối thủ được tôn trọng. Họ đã có màn trình diễn rất tốt với các pha chuyền bóng nhanh và ít chạm".

Theo kế hoạch, ngày 7/1, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ di chuyển đến Côn Sơn để chuẩn bị tham dự VCK giải U23 châu Á 2018.

Bảng D sẽ khởi tranh từ ngày 11/1 và đối thủ của U23 Việt Nam trong trận khai mạc là đội U23 Hàn Quốc, tiếp đó đội bóng áo đỏ sẽ tiếp đón U23 Úc vào ngày 14/1, trận cuối cùng vòng bảng U23 Việt Nam sẽ so tài với U23 Syria vào ngày 17/1.

U23 Việt Nam 2-3 U23 UAE. Nguồn: VFF Channel

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN