Thứ sáu, 19/04/2024 | 14:07
RSS

CLB HAGL sử dụng 99% “cây nhà lá vườn” ở V.League 2018?

Thứ tư, 03/01/2018, 14:00 (GMT+7)

CLB HAGL nhiều khả năng sẽ sử dụng hơn 90 % “cây nhà lá vườn” ở V. League 2018 tới đây.

Như đã thông tin, để chuẩn bị cho mùa giải mới 2018, CLB HAGL đã tiến hành thanh lý một loạt cầu thủ không đạt yêu cầu.

Cụ thể thủ môn Tô Vĩnh Lợi đã chính thức chuyển tới Cần Thơ, trung vệ Tăng Tiến cũng đã trở về Đắk Lắk sau hai năm “đánh thuê” cho phố Núi. Ngoài ra Hoàng Nam và Long Giang cũng đầu quân cho Hải Phòng theo hợp đồng cho mượn có thời hạn một năm.

Với tình hình hiện tại, đội bóng phố Núi nhiều khả năng sẽ sử dụng gần như ‘nguyên chất’ 100% ở lực lượng nội binh ở mùa giải tới, gồm chủ yếu là các cầu thủ khóa một học viện và năng khiếu, từng có kinh nghiệm thi đấu V.League 2 năm qua.

CLB HAGL trung thành với chính sách sử dụng cầu thủCLB HAGL trung thành với chính sách sử dụng cầu thủ do mình đào tạo. Ảnh: Bóng đá

Đây là điều hoàn toàn khác biệt so với các đội bóng khác đang thi đấu tại V.League, và là đội bóng có thành phần cầu thủ do mình đào tạo nhiều nhất tại sân chơi số một của bóng đá Việt Nam

Điều này phần nào cho thấy chất lượng đào tạo và sự đúng hướng trong đào tạo trẻ của đội bóng phố Núi.

Mới đây nhất, đội bóng phố Núi đang thử việc Kim Jinseo, trung vệ giàu kinh nghiệm tới từ Hàn Quốc và sẽ tiếp tục tìm kiếm thêm ngoại binh ở giải BTV Cup sắp tới.

Theo giới chuyên gia đánh giá, với dàn cầu thủ trẻ chất lượng hiện tại, cộng thêm ngoại binh chất lượng, đội bóng của bầu Đức hoàn toàn có thể nghĩ tới việc cạnh tranh ngôi vô địch ở mùa giải tới.


Công Phượng và HLV Park Hang-seo thi tài sút trúng xà ngang. Nguồn: VTV VN

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN