Thứ sáu, 26/04/2024 | 23:06
RSS

HLV U19 Nhật Bản: 'Tôi dự đoán sẽ hòa Việt Nam'

Thứ bảy, 09/11/2019, 18:45 (GMT+7)

Theo HLV U19 Nhật Bản U19 Việt Nam là đối thủ không hề dễ đánh bại và hai đội sẽ bất phân thắng bại ở lượt trận cuối vòng loại.

Với đội hình vượt trội, không ngạc nhiên khi U19 Nhật Bản đánh bại Mông Cổ với tỷ số 9-0 cùng một thế trận áp đảo ở lượt trận thứ hai vòng loại U19 châu Á, và giữ vững ngôi vị số một bảng J, nơi có sự hiện diện của chủ nhà Việt Nam

Dù giành chiến thắng đậm trước đối thủ cùng bảng, song HLV Masanaga vẫn rất khiêm tốn khi nói về chiến thắng đậm của các học trò. "Trận đấu có vẻ dễ dàng nhưng không thực sự như vậy. Các cầu thủ phải tư duy nhiều để có phương án tốt nhất. Sau trận các cầu thủ đều tỏ ra mơ hồ khi không biết mình đã đá tốt chưa. Tôi cũng có suy nghĩ giống họ", ông Masanaga chia sẻ.

Thắng đậm U19 Mông Cổ đến 9 bàn không gỡ, U19 Nhật Bản đang giữ ngôi đầu bảng với 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận khi xếp trên U19 Việt Nam nhờ hiệu số bàn thắng bại. Vì vậy nhiệm vụ của U19 Nhật Bản khá đơn giản chỉ cần giành ít nhất một kết quả hòa là chắc chắn đi tiếp.

HLV Nhật Bản dự đoán bất ngờ về kết quả trận U19 Việt Nam- U19 Nhật Bản
U19 Việt Nam đối đầu U19 Nhật Bản ở lượt trận cuối bảng J

Nói về cuộc đối đầu với người cũ Philippe Troussier, HLV Masanaga dự đoán hai đội sẽ bất phân thắng bại. "Trận đấu với Việt Nam có tính chất quyết định. Tôi thấy HLV Philippe Troussier vẫn sử dụng chiến thuật như hồi còn làm việc ở Nhật Bản. Cầu thủ của Việt Nam cũng rất mạnh mẽ và nhanh nhẹn nữa. Đó sẽ là trận cầu khó khăn, tôi đoán tỷ số là 0-0."

Trong khi đó, HLV người Pháp không ngại ngần tiết lộ chiến thuật của U19 Việt Nam trong trận gặp U19 Nhật Bản ở lượt trận cuối. "Chúng tôi đã kiểm soát bóng tốt, khoảng 60-70% trong 2 trận đã qua. Nhưng với U19 Nhật Bản thì khác, chúng ta chỉ có thể cầm bóng tối đa 50%. Khi đó, chúng ta buộc phải chơi phản công và khai thác vào những khoảng trống. 

U19 Việt Nam và Nhật Bản đang có sức mạnh ngang bằng nhau. Sức ép nằm ở phía đối phương. Do đó, tôi tin các cầu thủ có thể chơi tốt". 

Hiện tại, U19 Việt Nam xếp thứ nhì bảng J và có cùng 6 điểm với U19 Nhật Bản. Đoàn quân của HLV Troussier đứng sau do kém hiệu số bàn thắng bại (+6 so với +19). 

U19 Việt Nam sẽ gặp U19 Nhật Bản ở lượt đấu cuối diễn ra ngày 10/11. Thầy trò HLV Troussier buộc phải thắng để giành ngôi đầu bảng J, qua đó giành vé trực tiếp dự vòng chung kết U19 châu Á vào năm sau. Trong trường hợp chỉ có được kết quả hòa hoặc thua, U19 Việt Nam sẽ phải chờ cơ hội đến từ tấm vé cho những đội nhì có thành tích tốt nhất.

Mai Quỳnh
Theo Đời sống Plus/GĐVN