Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:09
RSS

CĐV Thái Lan chỉ trích dữ dội đội nhà sau trận thua U19 Campuchia

Thứ bảy, 09/11/2019, 09:13 (GMT+7)

Thiếu vắng tài năng trẻ Suphanat, U19 Thái Lan đã bất ngờ phải đón nhận trận thua trước U19 Campuchia ở lượt trận hai vòng loại U19 châu Á.

Bước vào lượt trận hai vòng loại U19 châu Á 2019 khi không có sự phục vụ của tài năng trẻ Suphanat U19 Thái Lan thi đấu vô cùng bế tắc trước Campuchia và để thua 1-2 trước đối thủ này một cách khá bất ngờ.

"U19 Thái Lan gặp khó khăn sau khi thủng lưới 2 bàn bởi 2 lý do. Thứ nhất là trọng tài. Thứ hai, cầu thủ U19 Campuchia "diễn" như thể họ bị đau hơn thực tế 20 lần vậy. Ở trận cuối, tôi nghĩ U19 Malaysia là đội bóng mạnh nhưng U19 Thái Lan sẽ chiến thắng", trợ lý Totchtawan của U19 Thái Lan chia sẻ trong buổi họp báo sau.

Trong khi đó HLV Issara Sritharo của U19 Thái Lan cho rằng sự thiếu tập trung của cầu thủ là nguyên nhân dẫn đến thất bại.

"Chúng tôi thừa nhận mắc sai lầm trong trận đấu, đặc biệt là ở hiệp một khi các cầu thủ thi đấu mất tập trung và để cho đối phương có được 2 bàn thắng. 

Chúng tôi có nhiều cơ hội trong trận này, nhưng các cầu thủ không thể dứt điểm như ý muốn. Đáng lẽ chúng tôi nên được hưởng 2 quả đá phạt, nhưng tôi sẽ không đưa ra bất kỳ ý kiến gì thêm", ông Sritaro chia sẻ. 

CĐV Thái Lan chỉ trích dữ dội đội nhà sau trận thua U19 Campuchia
CĐV Thái Lan chỉ trích dữ dội đội nhà sau trận thua U19 Campuchia

Dù có biện minh cho thất bại của đội nhà song BHL U19 Thái Lan đã phải đón nhận hàng tá lời chê từ các cổ động viên đội nhà.

"Trợ lý HLV quá tệ. Ông ta không bao giờ tự nhận lỗi", CĐV Jirasuk Singhathongkul nhận định. "Đừng đổ lỗi cho người khác, đấy không phải cách hành xử của đàn ông", CĐV CoachAe Aaric Ravengchit chia sẻ. bóng đá xứ Chùa vàng chưa từng chua Campuchia trong lịch sử, trước khi U19 Thái Lan 2 lần liên tiếp thua U19 Campuchia ở 2 lần chạm mặt gần nhất.

"Ông nói sao với 10 phút bù giờ?", CĐV Naro Thorn hỏi lại BHL U19 Thái Lan. "Tôi là CĐV Thái Lan, nhưng phải nói phát ngôn của ông ấy quá thiếu chuyên nghiệp", CĐV Falconsky Flyhigh cho biết. "Chúng ta phải tôn trọng Campuchia. Trận này họ chơi rất hay, nhiệt huyết, trong khi Thái Lan quá bất cẩn. Rất buồn cho họ. HLV của Thái Lan cũng kém", CĐV Igreen Cruze khẳng định. 

Rất nhiều CĐV Thái Lan thậm chí đã yêu cầu đội ngũ huấn luyện của U19 Thái Lan từ chức sau thất bại muối mặt trước người hàng xóm Campuchia.

Trận thua đau đớn trước Campuchia đẩy U19 Thái Lan vào "cửa tử". Họ buộc phải đánh bại Malaysia và chờ đợi để hy vọng có cơ hội lọt vào vòng chung kết U19 châu Á 2020.

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN