Thứ sáu, 26/04/2024 | 15:46
RSS

HLV Park Hang Seo: 'Đội tuyển Việt Nam không phải sợ Thái Lan'

Thứ bảy, 19/05/2018, 13:44 (GMT+7)

HLV Park Hang Seo tỏ ra tự tin nếu các học trò chạm trán Thái Lan ở AFF Cup 2018 tới đây.

Thái Lan vẫn luôn là đối thủ lớn nhất của đội tuyển Việt Nam tại đấu trường khu vực và nhiều khả năng hai đội tiếp tục chạm trán nhau ở AFF Cup 2018 cuối năm nay nếu tiến sau tại giải.

Thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam HLV Park Hang Seo không lo ngại kịch bản này và tin rằng đội tuyển Việt Nam không sợ Thái Lan ở thời điểm hiện tại.

"Thái Lan là một đội bóng mạnh nhưng tôi đội tuyển Việt Nam không cần sợ hãi khi đối đầu với họ nếu chúng ta có sự chuẩn bị tốt và phân tích kỹ lối chơi của Thái Lan.

Ngày 2/6 tới, Thái Lan và Trung Quốc sẽ thi đấu giao hữu, tôi và BHL sẽ theo dõi trận đấu này. Tôi tự tin nếu đội tuyển của chúng ta phải đối đầu với Thái Lan",  HLV Park Hang Seo chia sẻ.

Đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu tại AFF Cup 2018

Đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu tại AFF Cup 2018. Ảnh: Bóng đá

Sau AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự vòng chung kết Asian Cup 2019, với mục tiêu vượt lọt vào Tứ kết, thành tích mà bóng đá Việt Nam từng đạt được vào năm 2007, khi Việt Nam là đồng chủ nhà cùng với Thái Lan.

Trước khi cùng đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019, HLV Park Hang Seo sẽ dẫn dắt U23 Việt Nam tham dự ASIAD tại Indonesia. Sau kỳ tích tại vòng chung kết U23 châu Á 2018, người hâm mộ đang rất kỳ vọng vào thành công của U23 Việt Nam tại sân chơi này.

"Tại ASIAD chúng tôi chỉ có 3 tuần chuẩn bị và đây là thử thách không dễ dàng. Sẽ có những khác biệt giữa U23 châu Á và ASIAD nhưng vì tình cảm và sự cổ vũ nồng nhiệt của người hâm mộ, tôi và các cầu thủ sẽ cố gắng hết sức để tạo nên kỳ tích nữa. Tôi tin tưởng vào các cầu thủ và chúng tôi sẽ cố gắng tiến sâu vào vòng sau", HLV Park Hang Seo cho biết.

HLV Miura chỉ ra “yếu điểm” của bóng đá Việt Nam

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN