Thứ bảy, 27/04/2024 | 11:37
RSS

HLV Cần Thơ: 'CLB HAGL rất mạnh và có 1 cầu thủ rất xuất sắc'

Thứ bảy, 19/05/2018, 10:00 (GMT+7)

HLV Đinh Hồng Vinh của Cần Thơ đánh giá rất cao đội khách HAGL và một tiền đạo của đội bóng phố Núi.

Chiều nay 17h ngày 19/5, CLB HAGL có chuyến làm khách được dự báo khó khăn trên sân của Cần Thơ, trong khuôn khổ vòng 8 V.League 2018.

Đội bóng miền Tây đang có phong độ rất cao và tạm đứng ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, một chiến thắng góp mặt trong top 3 là điều mà HLV Đinh Hồng Vinh đang hướng tới trong trận tiếp đón đội bóng phố Núi chiều nay.

Từng có thời gian dài gắn bó với HAGL trong công tác đào tạo trẻ, HLV Đinh Hồng Vinh tự tin có phương án khắc chế đối thủ trong trận so tài giữu hai đội chiều nay.

"Gần 10 năm gắn bó với CLB HAGL, không ít thì nhiều tôi cũng có cho riêng mình những bài vở để hạn chế sức mạnh của đội bóng cũ. Những trận đấu tập trong suốt một thời gian dài giữa lớp năng khiếu và Học viện giúp tôi biết được điểm yếu cùng điểm mạnh của những Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn hay Văn Thanh.

CLB HAGL có chuyến làm khách được dự báo khó khăn trên sân của Cần Thơ

CLB HAGL có chuyến làm khách được dự báo khó khăn trên sân của Cần Thơ. Ảnh: Thể thao

HAGL rất mạnh khi chơi đồng đội, bởi ớ đó có những cá nhân xuất sắc, mỗi người là một mắc xích quan trọng trong hệ thống khá đồng đều. HAGL đang có được tinh thần cùng tâm lý hưng phấn sau hai trận đấu Cúp Quốc gia. Khi bộ máy đã vào guồng rồi thì HAGL sẽ là đội bóng rất mạnh với tất cả các đối thủ".

Chia sẻ trước trận đấu với HAGL, HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá rất cao Văn Toàn đồng thời cảnh báo các học trò cần cảnh giác với cầu thủ này.

Ông Vinh nói: "Đặc biệt, tôi ấn tượng với tiền đạo Văn Toàn. Trận đấu mới đây với Hà Nội Văn Toàn đã chơi rất hay và thể hiện những gì là tốt nhất của mình. Khả năng di chuyển không bóng cực tốt của cậu ta đã ba lần khiến cho khung thành của Hà Nội nguy hiểm.

Những pha bức tốc nhanh ở cự ly hẹp, khả năng qua người trong những tình huống một đối một, cùng việc dứt điểm khá đa dạng khiến cho Văn Toàn rất nguy hiểm mỗi khi có bóng trước vòng 16m50. Ngày mai, tôi sẽ cho các trung vệ kẹp chặt và không cho Văn Toàn có nhiều đất trống".

HAGL nay đã khác: Thầy Park mừng, bầu Đức không biết nói sao

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN