Thứ hai, 29/04/2024 | 02:45
RSS

Nhận diện ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch U23 Châu Á 2024

Thứ sáu, 02/02/2024, 16:05 (GMT+7)

Giải U23 châu Á 2024 sẽ chính thức khởi tranh vào hôm nay (15/4) tại Qatar. Đây là sự kiện thường niên được tổ chức bởi Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), thu hút sự quan tâm lớn từ các đội bóng trẻ trên toàn châu lục.

 

Xem trực tiếp bóng đá giải đấu U23 Châu Á 2024 quy tụ 16 đội, chia làm 4 bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm. Hai đội đứng đầu bảng sẽ giành vé tiến vào vòng đấu loại trực tiếp, bao gồm tứ kết, bán kết và chung kết.

Cầu thủ tham dự giải phải sinh từ ngày 1/1/2001 trở đi, tạo điều kiện cho sân chơi này chỉ dành cho những cầu thủ sinh ra trong thế kỷ 21.

Với người hâm mộ Việt Nam giải U23 châu Á mang lại kỷ niệm đặc biệt với chiến tích giành ngôi á quân vào năm 2018 sau một hành trình đầy cảm xúc tại Thường Châu (Trung Quốc).

Điểm độc đáo của giải đấu lần này là vai trò vòng loại khu vực châu Á cho môn bóng đá nam Olympic Paris 2024. Ba đội đứng đầu sẽ giành quyền tham dự Thế vận hội tại Pháp, trong khi đội xếp hạng tư sẽ thi đấu play-off với đội xếp thứ tư tại giải U23 châu Phi.

Ngoài chức vô địch, mục tiêu khác cho các đội tuyển tham dự là giành vé dự Thế vận hội. Các đội được xếp vào nhóm hạt giống đầu tiên gồm Qatar, Saudi Arabia, Uzbekistan và Nhật Bản

Qatar, là quốc gia chủ nhà, được đánh giá cao với sự đầu tư cho bóng đá trẻ và đã có thành công ở các kỳ U23 châu Á trước đó. Saudi Arabia, với lịch sử thành công và kinh nghiệm ở giải đấu này, cũng được xem là một trong những ứng viên hàng đầu. Uzbekistan và Nhật Bản cũng là những đối thủ đáng gờm với đội hình chất lượng và kinh nghiệm.

Tại Qatar, HLV Go Oiwa điều hành một đội hình mạnh mẽ, bao gồm tiền vệ gốc Bỉ Joel Chima Fujita (Sint-Truiden), hậu vệ Takashi Uchino, cầu thủ đang khoác áo Fortuna Dusseldorf và tiền vệ Rihito Yamamoto.

Các đội U23 Australia và Hàn Quốc cũng không thể bị coi thường. U23 Australia có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu  u như Louis D'Arrigio (Lechia Gdansk), Jacob Italiano (Borussia Monchengladbach II), Garang Kuol (FC Volendam) và Adrian Segecic (FC Dordrecht). Quốc gia này cũng có thành tích tốt ở hai kỳ U23 châu Á gần nhất, lần lượt xếp hạng ba và hạng tư.

Trong khi đó, Hàn Quốc dù chỉ được xếp hạt giống số hai, lại là đội có thành tích tốt nhất qua các kỳ U23 châu Á. Ngoại trừ xem bóng đá giải đấu gần nhất phải dừng chân ở tứ kết, các giải U23 châu Á trước đó, đội bóng này đều nằm trong top 4, với một lần đăng quang năm 2020. Nhạc trưởng của U23 Hàn Quốc tại giải lần này là Bae Jun-ho, tiền vệ tấn công 20 tuổi đang khoác áo Stoke City.

Dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam là HLV Hoàng Anh Tuấn, người được giới chuyên môn đánh giá cao về năng lực và đã có nhiều thành công cùng các đội tuyển trẻ. Ông đã đưa U20 Việt Nam tham dự U20 World Cup.

Đối với lứa cầu thủ hiện tại, ông Hoàng Anh Tuấn đã có thời gian gắn bó và chắc chắn sẽ đem lại sự tự tin. Chức vô địch giải U23 Đông Nam Á 2023 cũng là một minh chứng cho khả năng của ông.

Trước thềm giải đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: "Các đội cùng bảng với U23 Việt Nam đều là những đối thủ quen thuộc. Uzbekistan được đánh giá cao nhất vì thường xuyên tham dự và đạt thành tích rất tốt ở các giải vô địch châu Á trong các lứa tuổi. Chúng tôi đã chủ động để nắm thông tin về các đối thủ, cũng giống như họ chắc chắn cũng nghiên cứu về U23 Việt Nam".

Kinh nghiệm và bản lĩnh của U23 Việt Nam tại U23 châu Á cũng không hề thiếu. Ngoài ngôi á quân năm 2018, đội tuyển đã lọt vào tứ kết tại giải đấu gần nhất. Và quan trọng, mỗi người Việt Nam đều cảm nhận được khát vọng và niềm tin khi nhắc đến giải U23 châu Á. Thất bại trước Indonesia dưới thời HLV Troussier đã qua, và bây giờ là lúc sự cổ vũ và động viên từ người hâm mộ trở nên rất quan trọng để thầy trò Hoàng Anh Tuấn vững bước tiến lên.

Minh Chí
Theo báo Dân Việt