Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:53
RSS

'HLV Troussier đã trải qua 'canh bạc' với cầu thủ trẻ tại Asian Cup 2024'

Thứ sáu, 26/01/2024, 07:12 (GMT+7)

Bình luận viên Trương Anh Ngọc nhìn nhận HLV Philippe Troussier đã trải qua "canh bạc" với cầu thủ trẻ tại VCK Asian Cup 2024. Và tới cuối tháng 3/2023, HLV Troussier phải trả lời người hâm mộ bằng kết quả khi tái đấu Indonesia ở vòng loại World Cup 2026.

"ĐT Việt Nam thất bại tại Asian Cup không phải là thảm hoạ"

Tối 24/1, ĐT Việt Nam đã kết thúc hành trình tại Asian Cup 2024 với kết quả toàn thua (thua Nhật Bản 2-4, thua Indonesia 0-1 và thua Iraq 2-3), ghi được 4 bàn thắng, để thủng lưới 8 bàn, phải nhận hai thẻ đỏ của Lê Phạm Thành Long (trận gặp Indonesia) và Khuất Văn Khang (trận gặp Iraq).

Đây là một thất bại của thầy trò HLV Philippe Troussier khi mục tiêu đặt ra là ĐT Việt Nam phải đi tới vòng knock-out.

'HLV Troussier đã trải qua 'canh bạc' với cầu thủ trẻ tại Asian Cup 2024'

HLV Troussier hy vọng sau Asian Cup 2024, ĐT Việt Nam tiếp tục được cổ vũ, động viên từ người hâm mộ. Ảnh: VFF

Trao đổi với Dân Việt sáng nay (25/1), bình luận viên (BLV) Trương Anh Ngọc bày tỏ quan điểm: "Kết quả của ĐT Việt Nam chưa đáp ứng được kỳ vọng tối thiểu của người hâm mộ. Trước thềm Asian Cup 2023, nhiều người hiểu chúng ta khó cạnh tranh được với Nhật Bản, Iraq, nhưng ít ra cũng phải chơi tốt, giành chiến thắng trước Indonesia.

Việc ĐT Việt Nam thua Indonesia đã khiến các CĐV thất vọng, gây áp lực nhiều hơn khiến "chiếc ghế" của HLV Troussier bị lung lay. Còn về tổng thể, tôi nghĩ thất bại của ĐT Việt Nam tại Asian Cup 2024 không phải là thảm hoạ".

BLV Anh Ngọc nhìn nhận ĐT Việt Nam đã tạo ra được một diện mạo mới, tích cực khi thi đấu với những đội hàng đầu châu Á: "Trước đây, chúng ta vẫn quen chứng kiến ĐT Việt Nam chơi phòng ngự phản công như cách đã thể hiện tốt dưới thời HLV Park Hang-seo.

Nhưng ba trận đấu tại VCK Asian Cup 2024, ĐT Việt Nam đều nhập cuộc chủ động, chơi kiểm soát bóng tốt trong hiệp 1 trước Nhật Bản. Trận gặp Indonesia cũng có những thời điểm chơi tốt, đặc biệt trong hiệp 2. Trận đấu với Iraq vừa qua, kể cả họ ra sân với "đội hình 2" nhưng cũng rất mạnh và ĐT Việt Nam đã chơi tốt cho tới trước thời điểm Khuất Văn Khang nhận thẻ đỏ.

ĐT Việt Nam đã có những pha bật nhả rất hay hướng lên phía trước rất hiện đại và cầu thủ không biết sợ là gì. Theo tôi, chưa có lứa trẻ nào của bóng đá Việt Nam trước đây chơi dũng cảm, mạnh mẽ như vậy khi HLV vẫn thường quá tin dùng các cựu binh và chơi một thứ bóng đá khác. Đây là thu hoạch lớn của thầy trò HLV Troussier sau giải đấu".

'HLV Troussier đã trải qua 'canh bạc' với cầu thủ trẻ tại Asian Cup 2024'

Tiền vệ Thái Sơn càng chơi càng chững chạc trong màu áo ĐT Việt Nam. Ảnh: AFC

BLV Anh Ngọc cho rằng dưới thời HLV Troussier, một số cầu thủ trẻ đã để lại hình ảnh tích cực mà nổi bật nhất là Đình Bắc. Thái Sơn cũng thể hiện được hơn nhiều kỳ vọng ở tuyến giữa. Minh Trọng ngoài tình huống mắc lỗi dẫn tới phạt đền phút bù giờ cuối cùng gặp Iraq thì cũng chơi khá chững chạc bên hành lang trái.

"Cái gì thuộc về tinh thần, khát khao tuổi trẻ thì tôi nghĩ xứng đáng được khen ngợi", BLV Anh Ngọc nhấn mạnh.

"Hy vọng HLV Troussier biết làm gì để đem lại kết quả"

Theo dòng phân tích, BLV Anh Ngọc nhìn nhận khi thành công với cầu thủ trẻ mà cụ thể là nếu trận đấu tối 24/1 ĐT Việt Nam hoà Iraq thì HLV Troussier sẽ được coi là kiên định. Còn nếu không thành công, không ít người sẽ cho rằng ông bảo thủ.

"Với cầu thủ trẻ, ngoài những mặt tích cực như tôi đề cập ở trên thì họ cũng có hạn chế là thiếu kinh nghiệm trận mạc, dễ mắc sai lầm, làm hỏng ý đồ chiến thuật của HLV như việc trung vệ Thanh Bình mắc lỗi dẫn tới quả phạt đền quyết định ở trận thua Indonesia hay Khuất Văn Khang nhận thẻ đỏ, Minh Trọng mắc lỗi ở trận đấu với Iraq.

Có thể coi Asian Cup 2024 như một "canh bạc" của HLV Troussier đối với cầu thủ trẻ, vừa thể hiện được điểm mạnh, vừa có những điểm yếu, được - mất cũng nhiều", BLV Anh Ngọc đưa ra góc nhìn.

'HLV Troussier đã trải qua 'canh bạc' với cầu thủ trẻ tại Asian Cup 2024'

HLV Troussier cần tìm ra giải pháp kết dính giữa thế hệ Quang Hải Văn Toàn... với Thái Sơn, Đình Bắc, Văn Khang, Minh Trọng... Ảnh: Getty

Kết thúc Asian Cup 2024, BLV Anh Ngọc thấy nhiều câu hỏi được đặt ra và cần HLV Troussier cùng ban huấn luyện phải xử lý ngay trong thời gian tới:

"Thứ nhất là kỷ luật chiến thuật, thái độ thi đấu của cầu thủ. Dưới thời HLV Troussier, ĐT Việt Nam đã trải qua 12 trận đấu nhưng đã phải nhận 3 thẻ đỏ (Tiến Linh ở trận giao hữu thua Trung Quốc 0-2, Lê Phạm Thành Long và Khuất Văn Khang tại Asian Cup 2024 - PV).

Điều đáng nói, cầu thủ đã nhận những tấm thẻ đỏ tương đối "lãng xẹt", không cần thiết chứ không phải do chơi rắn. Ban huấn luyện cần chấn chỉnh lại cầu thủ của mình, không mắc những sai sót ở những tình huống tương tự, "phá" trận đấu.

Thứ hai, là những quyết định gây khó hiểu của HLV Troussier như cách không sử dụng Hùng Dũng ở trận gặp Indonesia.

Lúc này, dư luận chỉ trích việc HLV Troussier không trọng dụng công thần thời HLV Park Hang-seo theo tôi là không đúng. Đừng quên, ĐT Việt Nam mất nguyên một đội hình gồm nhiều trụ cột trước thềm Asian Cup 2024 vì chấn thương.

Tôi hy vọng trong hơn một tháng chuẩn bị cho hai trận quyết đấu với Indonesia ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 cuối tháng 3 tới, các cực binh, cầu thủ dày dạn kinh nghiệm sẽ trở lại và HLV Troussier biết phải làm gì để giành chiến thắng, mang lại kết quả tích cực.

Người hâm mộ đang rất cần kết quả của ĐT Việt Nam, HLV Troussier hãy đem lại kết quả. Hiện tại ông Troussier vẫn được tin tưởng và mong người hâm mộ kiên nhẫn, có cái nhìn khách quan về ĐT Việt Nam trong giai đoạn giao thời. Nhưng sự kiên nhẫn không phải là không có giới hạn.

Kết quả hai trận đấu với Indonesia sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tương lai của ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup và cũng tác động trực tiêp tới "cái ghế" của HLV Troussier.

Về việc ĐT Việt Nam không đảm bảo thể lực, chỉ chơi được 60-70 phút với cường độ cao theo triết lý của HLV Troussier, theo BLV Anh Ngọc đó là một vấn đề sâu xa của cả nền bóng đá, sự chuẩn bị từ cấp CLB:

"HLV gọi cầu thủ lên ĐTQG dựa trên một quá trình, phong độ của cầu thủ ở CLB tại V.League, giải hạng Nhất... Tôi nghĩ các CĐV Việt Nam có phần ảo tưởng khi luôn so sánh ĐT Việt Nam lúc này với ĐT Việt Nam thời HLV Park Hang-seo, thậm chí có người còn muốn HLV Troussier từ chức, HLV Park Hang-seo quay lạ và mọi thứ sẽ khác. Nghĩ như vậy là không hiểu gì về bóng đá.

HLV Troussier phải trẻ hoá ĐT Việt Nam, đó là điều phải xảy ra, không thể nào khác trong chiến lược đường xa hướng tới World Cup.

Đó là chưa kể tới việc cầu thủ trẻ cũng dễ truyền tải tư tưởng, triết lý, lối chơi mới hơn là các cựu binh vốn đã quá quen, định hình với lối chơi cũ.

Mỗi đội tuyển khi giao thời luôn có vấn đề. Brazil cũng có vấn đề và hiện tại là ĐT Đức. Tôi chờ đợi sau Asian Cup 2024, HLV Troussier sẽ có cách làm sao kết dính giữa hai lứa cầu thủ để hình thành lên một tập thể tối ưu cho ĐT Việt Nam".

Song Minh
Theo báo Dân Việt