Thứ bảy, 20/04/2024 | 13:46
RSS

Hải Phòng: Người dân bàng hoàng phát hiện thi thể 3 cháu bé dưới mương nước

Thứ năm, 10/08/2017, 17:33 (GMT+7)

Đi làm về không thấy 2 con gái sinh đôi đâu, anh Núi vội vàng đi tìm kiếm thì phát hiện thi thể của 2 con cùng 1 cháu bé khác dưới mương tưới tiêu của thôn.

Chiều ngày 10/8, trao đổi với PV Đời sống Plus, ông Lê Văn Long, Chủ tịch UBND xã Gia Đức, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng cho biết trên địa bàn thôn 3 thuộc xã Gia Đức vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 cháu bé tử vong dưới mương nước xảy ra vào hồi 17h30 ngày 9/8.

Danh tính các cháu bé được cơ quan chức năng xác định gồm cháu Đỗ Thị Như Q., Đỗ Thị Yến N. (2 chị em sinh đôi cùng sinh năm 2008) và một cháu bé khác là Nguyễn Hữu M. (SN 2008).

Theo thông tin ban đầu của vụ việc, vào buổi chiều cùng ngày, anh Đỗ Văn Núi (bố của cháu Q. và cháu N.) đi làm về thì không thấy hai con gái đâu. Tưởng rằng các cháu sang nhà hàng xóm chơi nên anh Núi vẫn tiếp tục làm các công việc trong nhà.

3 cháu bé tử vong dưới mương nước

3 cháu bé tử vong dưới mương nước khiến người dân thôn 3 xã Gia Đức bàng hoàng. Ảnh minh họa.

Đến chiều muộn cùng ngày, không thấy các con về nhà nên anh Núi cùng người thân chia nhau đi tìm kiếm. Khi đi đến phía mương nước tưới tiêu nội đồng của thôn, anh Núi bàng hoàng phát hiện thi thể 2 con gái và một cháu bé khác dưới nương nước.

Thấy vậy, anh Núi hô hào người dân quanh khu vực đến giúp đưa thi thể các cháu lên bờ. Chính quyền địa phương cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ việc để tìm hiểu nguyên nhân tử vong của 3 cháu nhỏ.

“Chính quyền địa phương xác định nguyên nhân dẫn đến việc các cháu tử vong là do đuối nước. Thi thể các cháu ngay sau đó cũng được bàn giao cho các gia đình để lo hậu sự. Đây là sự việc rất đáng tiếc xảy ra trên địa bàn xã, trong số 3 nạn nhân thì có 2 chị em sinh đôi”, ông Long thông tin.

Được biết, thời điểm xảy ra vụ việc cả 3 cháu bé đều là học sinh đang học lớp 4 tại trường tiểu học xã Gia Đức.

Nguyễn Duẩn
Theo Đời sống Plus/GĐVN