Thứ bảy, 27/04/2024 | 22:15
RSS

Hà Nam: Gần 6,2 tấn nội tạng, mỡ động vật ‘bốc mùi’ sắp ra thị trường thì bị 'chặn'

Thứ năm, 12/10/2023, 22:25 (GMT+7)

Nam thanh niên 24 tuổi ở Hà Nam thu gom thực phẩm thải loại, hôi thối ở các chợ dân sinh, mang về cơ sở của mình sơ chế để bán lại ra thị trường.

Hà Nam: Gần 6,2 tấn nội tạng, mỡ động vật ‘bốc mùi’ sắp ra thị trường thì bị 'chặn'

Hiện trường Công an, Quản lý thị trường tỉnh Hà Nam kiểm tra, phát hiện thực phẩm bẩn tại cơ sở của Trần Duy Đạt (áo phông đen). 

Ngày 10/10, thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh vừa phối hợp với lực lượng của Cục Quản lý thị trường tỉnh phát hiện một cơ sở ở tỉnh thu gom số lượng lớn thực phẩm thải loại, hôi thối sơ chế để bán ra thị trường. 

Cụ thể, vào tối hôm trước (9/10), kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh thực phẩm ở  xóm 3, xã Nhật Tựu, huyện Kim Bảng, do Trần Duy Đạt, 24 tuổi làm chủ, lực lượng chức năng ở Hà Nam phát hiện tại đây có tới 6.170 kg nội tạng động vật, mỡ động vật chưa qua chế biến, dầu mỡ động vật dạng lỏng đã qua chế biến.

Thời điểm bị phát hiện, số thực phẩm trên trong tình trạng bốc mùi hôi thối, được chứa trong các téc nhựa, thùng nhựa, không có biện pháp bảo quản bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Làm việc với cơ quan chức năng, Trần Duy Đạt không xuất trình được giấy phép kinh doanh, không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số thực phẩm trên. Người này khai đây đều là thực phẩm thải loại, được anh ta mua thu gom tại các chợ đầu mối, chợ dân sinh, đưa về sơ chế để bán lại ra thị trường.

Cơ quan  chức năng ở Hà Nam sau đó đã thu giữ số thực phẩm trên. Hiện Đội Quản lý thị trường số 3 - Cục Quản lý thị trường Hà Nam đang xử lý vụ việc theo quy định.

Duy Hưng
Theo Báo Đại Đoàn Kết