Chủ nhật, 28/04/2024 | 00:47
RSS

Giao thừa sắp điểm, không khí chuẩn bị đón năm mới rộn ràng khắp nơi

Chủ nhật, 31/12/2017, 14:47 (GMT+7)

Nhiều quốc gia trên thế giới đang tích cực chuẩn bị các hoạt động chào đón năm mới 2018.

Không khí đón chào năm mới 2018

Không khí đón chào năm mới 2018 đang len lỏi ở khắp mọi nơi trên thế giới khi mà những giờ phút cuối cùng của năm 2017 chuẩn bị qua đi. Vào khoảng 17h giờ Việt Nam tiếng chuông đón chào năm mới sẽ vang lên ở quốc đảo Samoa, Tonga và đảo Christmas của Cộng hòa Kiribati. Đây cũng là 3 nơi đón giao thừa sớm nhất trên thế giới. Kể từ thời điểm này, theo vòng quay của Trái đất, tất cả các quốc gia trên thế giới sẽ lần lượt bước sang năm mới 2018.

Không khí đón chào năm mới 2018

Tại Mỹ, thả quả cầu pha lê tại Quảng trường Thời đại đêm giao thừa là một truyền thống có từ lâu đời và thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước Mỹ. Mặc dù quả cầu với 2.688 khối tam giác bằng pha lê đã được hoàn thiện từ trước đây vài ngày, các nghệ nhân và kỹ sư sẽ liên tục thử nghiệm quả cầu cho tới những giờ cuối cùng của năm 2017 để đảm bảo nó sẽ rơi đúng vào thời khắc giao thừa trong khi các khối pha lê đồng thời phát sáng.

Không khí đón chào năm mới 2018

Thành phố Melbourne, Úc, sẽ tổ chức lễ đón mừng năm mới lớn nhất từ trước tới nay với 14 tấn pháo hoa, được bắn từ 22 tòa nhà ở khu vực trung tâm thành phố. Dự kiến sẽ có khoảng 300.000 đến 500.000 người sẽ chiêm ngưỡng khoảnh khắc này đêm giao thừa.

Không khí đón chào năm mới 2018

Tại thành phố Sao Paulo, Brazil, hàng ngàn quả bóng bay tự phân hủy sẽ được thả lên bầu trời trong đêm giao thừa để để chào đón một năm mới 2018 may mắn, hạnh phúc. Thả bóng bay là sự kiện do Hiệp hội Thương mại thành phố Sao Paulo tổ chức từ năm 1992 đến nay và hiện tại, nó là điều không thể thiếu trong mỗi đêm giao thừa ở nước này. Năm nay cũng vậy, dù chưa tới giờ bước sang năm mới nhưng đã có rất nhiều người dân và khách du lịch đã tập trung ở khu vực trung tâm thành phố.

Không khí đón chào năm mới 2018

Thành phố Brussels năm nay sẽ chuyển địa điểm bắn pháo hoa mừng năm mới, không ở quảng trường trung tâm như mọi năm, mà là ở Atomium, công trình biểu tượng của thành phố. Atomium được xây dựng cách đây đúng 60 năm, vẫn được ví như tháp Eiffel của Brussels. Bắn pháo hoa ở đây, nơi có không gian cực kỳ rộng rãi, cũng còn là để nhiều người hơn có thể đến đón không khí năm mới.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN